Lý Tử Thất sắp trở lại

Nữ blogger tiếp tục hợp tác với Vô Niệm Hàng Châu. Cả hai quyết định kết thúc tranh chấp.

 Lý Tử Thất là người bắt đầu cho xu hướng quay các video đồng quê ở Trung Quốc. Ảnh: Sohu.

Lý Tử Thất là người bắt đầu cho xu hướng quay các video đồng quê ở Trung Quốc. Ảnh: Sohu.

Ngày 28/12, tạp chí Doanh nhân Trung Quốc cho biết Lý Tử Thất sắp hoạt động trở lại. Cô và công ty quản lý Vô Niệm Hàng Châu quyết định ngừng tranh chấp, kết thúc kiện tụng về vấn đề cổ phần và thương hiệu. Hai bên đã đạt được thỏa thuận hợp tác mới.

Hiện, thời gian trở lại, hình thức xuất hiện, cách sáng tạo nội dung của Lý Tử Thất có thay đổi so với trước hay không, và vấn đề phân chia lợi nhuận giữa cô với Vô Niệm Hàng Châu ra sao vẫn chưa được tiết lộ. Theo tạp chí Doanh nhân Trung Quốc, màn tái xuất của "tiên nữ đồng quê" vẫn đang được Lý Tử Thất và công ty quản lý lên kế hoạch kỹ lưỡng.

Lý Tử Thất và Vô Niệm Hàng Châu kết thúc mâu thuẫn, ký thỏa thuận hợp tác mới. Ảnh: Sina.

Ngày 28/12, Sina đưa tin Lý Tử Thất và Vô Niệm Hàng Châu đạt được thỏa thuận hòa giải với lợi ích kinh tế thuộc về nữ blogger. Vô Niệm Hàng Châu đã tăng tỷ lệ cổ phần, trao quyền điều hành công ty Tử Thất Tứ Xuyên cho Lý Tử Thất.

Theo Sina, tỷ lệ cổ phần của Lý Tử Thất đã tăng từ 49% lên 99%, trở thành người kiểm soát hoạt động công ty. Cổ phần của Vô Niệm Hàng Châu từ 51% giảm còn 1%, CEO Lưu Đồng Minh bị rút khỏi Tử Thất Tứ Xuyên, thay thế bằng Bạc Thiến Vân.

Gần hai năm qua, Lý Tử Thất ngừng cập nhật video mới để giải quyết vụ tranh chấp hợp đồng với Vô Niệm Hàng Châu. Nhà sáng tạo nội dung hàng đầu Trung Quốc và công ty quản lý xảy ra xung đột. Tỷ lệ góp vốn không cân đối khiến cô thất thoát kinh tế nặng nề, bị biến thành công cụ kiếm tiền dù mang lại lợi nhuận hàng tỷ NDT cho công ty quản lý suốt 5 năm.

Vì vậy, cô muốn lấy lại thương hiệu sản phẩm nông sản mang tên Lý Tử Thất để ra riêng, nhưng gặp rắc rối với điều khoản hợp đồng đã ký trước khi nổi tiếng.

Tại Vô Niệm Hàng Châu, ngôi sao mạng không phải cổ đông hợp pháp. Trong khi ở công ty Tử Thất Tứ Xuyên do chính cô bỏ tiền thành lập, Tử Thất chỉ sở hữu 49% cổ phần, còn Lưu Đồng Minh nắm toàn quyền điều hành với 51% cổ phần.

Trong quá trình kiện tụng, cô phải ngừng sử dụng thương hiệu Lý Tử Thất. Điều này khiến sự nghiệp của nữ blogger gặp khó khăn, sức ảnh hưởng trên Internet bị sụt giảm nghiêm trọng.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ly-tu-that-sap-tro-lai-post1388975.html