Lyon phải thắng

Lyon đang từng ăn khớp với tân HLV Rudi Garcia khi nhảy lên vị trí thứ 7 trên BXH Ligue 1 so với vị trí thứ 14 thời cựu HLV Sylvinho. Cầu thủ thăng hoa nhất dưới thời Rudi Garcia là Memphis Depay khi vừa được mang băng đội trưởng vừa có 5 bàn thắng sau 4 trận Ligue 1 gần nhất. Giờ đây, Lyon đứng trước nhiệm vụ phải thắng Leipzig trên sân nhà trong trận đấu diễn ra lúc 3 giờ ngày 11-12 mới có quyền tự quyết tấm vé dự vòng knock out Champions League.

Leipzig có 10 điểm đứng đầu bảng nhưng lại thua Lyon ở lượt đi trên sân nhà, trong khi Lyon và Zenit đang cùng có 7 điểm. Chính vì thế, Lyon chỉ cần thắng đội bóng Đức là chắc chắn có vé. Nếu như cửa thắng của Zenit trước Benfica khá cao thì Lyon không dễ chơi trước. Leipzig dưới thời HLV Julian Nagelsmann chơi tấn công dũng mãnh và đang dẫn đầu năng lực ghi bàn ở Bundesliga với 39 bàn sau 14 trận. HLV 32 tuổi thuộc vào diện trẻ nhất ở châu Âu, được so sánh với Pep Guardiola về khả năng xây dựng chiến thuật.

Leipzig đã có vé đi tiếp nên thực sự chỉ cần 1 điểm để chắc ngôi đầu bảng G nên sẽ nhập cuộc với tâm lý thoải mái thay cho ý định "trả nợ" lượt đi. Trong khi đó, Lyon buộc phải bung đội hình lên tấn công để tìm chiến thắng mới giành vé của Zenit đi tiếp. Đương nhiên, Depay là niềm hy vọng lớn nhất nhưng người đá cặp Dembele đã tịt ngòi 4 trận liền không có bàn thắng. Ngoài ra, hai trụ cột khác là Leo Dubois, Kone cùng tiền đạo dự bị Cornet không thể góp mặt vì chấn thương. Trong trường hợp cả Lyon và Zenit cùng thắng thì sẽ xét hệ số đối đầu giữa 3 đội thì Lyon sẽ loại Zenit.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_217276_lyon-phai-thang.aspx