M-95 Degman - Chiếc xe tăng có 'gia phả' phức tạp nhất thế giới

M-95 Degman được chế tạo dựa trên nguyên mẫu M-91 Vihor. M-91 Vihor thì lại dựa trên nền tảng M-84. Trong khi đó, M-84 chính là phiên bản xe tăng T-72 do Nam Tư sản xuất theo giấy phép mua của Liên Xô.

Xe tăng chiến đấu chủ lực M-95 Degman là sự phát triển tiếp theo của M-84 MBT của Nam Tư một phiên bản được cải tiến từ xe tăng T-72 của Liên Xô. Bản thân M-95 Degman được Croatia giới thiệu vào năm 1995. Nguồn ảnh: Military-today.

Thiết kế chính của Degman vẫn giữ nguyên những đặc tính tốt nhất của T-72 bao gồm thân xe thấp, trọng lượng nhẹ, linh hoạt, vũ khí chính có uy lực lớn. Nguồn ảnh: Military-today.

Thiết kế chính của Degman vẫn giữ nguyên những đặc tính tốt nhất của T-72 bao gồm thân xe thấp, trọng lượng nhẹ, linh hoạt, vũ khí chính có uy lực lớn. Nguồn ảnh: Military-today.

Những cải tiến lớn nhất của xe tăng M-95 Degman là hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến, pháo được trang bị thiết bị ngắm ảnh nhiệt, hệ thống phòng thủ có cảnh báo, khoang lái được cải tiến, hệ thống liên lạc hiện đại...đặc biệt là ứng dụng của lớp vỏ giáp kiểu mới. Nguồn ảnh: Military-today.

Xe được trang bị pháo nòng trơn 125 mm, được thiết kế từ pháo của M-84. Khẩu pháo chính này được sản xuất tại Croatia và được cải tiến đôi chút so với khẩu pháo cùng cỡ nòng của Liên Xô trước đây dùng trên chiếc T-72. Nguồn ảnh: Military-today.

M-95 Degman có tốc độ bắn trong 8 viên đạn/phút và có thể bắn ba loại đạn, bao gồm đạn AP-FSDS (đạn xuyên giáp động năng cao), HEAT (đạn chống tăng có sức nổ lớn) và HE (đạn nổ phân mảnh chống bộ binh). Thiết bị nạp tự động giữ 22 viên đạn, phần còn lại được cất bên ngoài xe. Nguồn ảnh: Military-today.

Xe tăng chiến đấu chủ lực mới này cũng có một số thay đổi về hệ thống điều khiển hỏa lực, cảm biến, thiết bị quan sát, tầm nhìn ban đêm và thiết bị liên lạc, hệ thống nhắm mục tiêu, v.v. Nguồn ảnh: Military-today..

Xe tăng chiến đấu chủ lực M-95 Degman được trang bị động cơ diesel tăng áp với 1 000 mã lực. Hộp số có 5 số tiến và 1 số lùi. Xe có một đội gồm ba người, bao gồm chỉ huy, xạ thủ và lái xe. Nguồn ảnh: Military-today.

Tuy nhiên, cuối cùng chỉ cóhai chiếc xe tăng loại này từng được Croatia chế tạo. Dù vậy, vẫn có nhiều khả năng M-95 sẽ được nâng cấp hơn nữa trong tương lai gần. Nguồn ảnh: Military-today.

Năm 2007, Kuwait đã đàm phán với Croatia để nâng cấp 150 xe tăng chiến đấu chủ lực M-84 cũ của Nam Tư và sản xuất 66 xe khác. Nguồn ảnh: Military-today.

Mời độc giả xem Video: Xe tăng T-72 chiến đấu tại Syria.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/m-95-degman-chiec-xe-tang-co-gia-pha-phuc-tap-nhat-the-gioi-1178538.html