M.U hòa thất vọng trước đội cuối bảng

Quỷ đỏ tiếp tục thể hiện bộ mặt bạc nhược của mình khi để cho đội cuối bảng Burnley cầm hòa 1-1 dù có bàn thắng dẫn trước.

Quỷ đỏ hòa thất vọng trước Burnley

Quỷ đỏ hòa thất vọng trước Burnley

Bước vào chuyến làm khách trên sân của Burnley, M.U quyết tâm giành trọn 3 điểm để quên đi việc bị loại khỏi FA Cup cũng như giữ chức vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Với quyết tâm giành chiến thắng, M.U dâng lên tấn công ngay từ đầu. Họ tích cực áp sát và không cho Burnley cơ hội cầm bóng. Phút thứ 8, M.U có pha dứt điểm đầu tiên từ nỗ lực của Rashford ở góc hẹp, nhưng Nick Pope chơi tập trung và dễ dàng cản bóng.

Phút 12, từ quả đá phạt của Fernandes, Varane đánh đầu đẹp mắt hạ Nick Pope. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì VAR xác định Maguire đã việt vị và phạm lỗi cản người với cầu thủ Burnley.

Nhưng chỉ cần 6 phút sau, Quỷ đỏ đã có điều mình cần, từ pha phát động nhanh của Fernandes, Rashford chồng biên hợp lý cho Shaw thoát xuống căng ngang giúp Pogba lập công mở tỷ số trận đấu.

Có bàn thắng, Quỷ đỏ chơi áp đảo hoàn toàn và tấn công dồn dập về phía khung thành đội chủ nhà. Phút 21, lưới Pope một lần nữa rung lên sau khi Brownhill đá phản từ quả căng ngang của Rashford. Tuy nhiên, bàn thắng của M.U một lần nữa bị từ chối vì Pogba phạm lỗi với Erik Pieters.

Đến phút 33, Cavani đánh đầu cận thành nhưng không thể chiến thắng được Nick Pope và bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số. Những phút còn lại của hiệp 1 chứng kiến sự phung phí cơ hội của Quỷ đỏ và đành chấp nhận rời sân với lợi thế 1-0.

Sau giờ nghỉ, bước ngoặt bất ngờ đến sớm. Phút 47, hàng thủ M.U mắc sai lầm và phải trả giá đắt. Maguire và McTominay bị Weghorst vượt qua một cách đơn giản, trong khi Shaw đứng sai vị trí và làm hỏng bẫy việt vị của đội khách, tạo điều kiện cho Rodriguez thoát xuống ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Burnley.

Cũng giống như trận đấu tại FA Cup vừa qua, sau 45 phút thi đấu ấn tượng và bùng nổ thì hiệp 2, Quỷ đỏ tỏ ra đuối sức và không còn kiểm soát được trận đấu. Không những vậy, họ còn để cho đội chủ nhà có nhiều cơ hội dứt điểm hơn về phía khung thành của De Gea. May mắn là thủ thành người Tây Ban Nha vẫn chơi tập trung.

Trận đấu cứ thế trôi đi cho đến khi trọng tài Mike Dean thổi còi kết thúc 90 phút. Hai đội rời sân với kết quả hòa. Kết quả này khiến Quỷ đỏ mất vị trí thứ 4 vào tay West Ham.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/mu-hoa-that-vong-truoc-doi-cuoi-bang-277712.html