Ma-lai-xi-a: Chủ trương nâng cấp và mua sắm vũ khí

– Ngày 9/7/2009, Hãng thông tấn “Utusan” (Ma-lai-xi-a) cho biết, Bộ Quốc phòng Ma-lai-xi-a đã có chủ trương mua sắm và nâng cấp toàn bộ hệ thống vũ khí của quân đội nước này, mặc dù đất nước đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, việc trang bị vũ khí mới sẽ được tiến hành theo từng bước và từng giai đoạn nhất định.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ma-lai-xi-a Đa-tút Xê-ri Gia-hít Ha-mi-đi, hệ thống vũ khí và phương tiện chiến tranh của quân đội Ma-lai-xi-a đã xuống cấp và lỗi thời, trong khi đó nhiệm vụ quốc phòng an ninh ngày một nặng nề hơn. Lực lượng Hải quân vẫn đang phải sử dụng cả những tàu chiến đã 32 năm tuổi và một số lớn các tàu khác đã 25 năm tuổi để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Lực lượng Không quân mặc dù đã nhận một số máy bay chiến đấu thế hệ mới, nhưng vẫn chưa đủ để nâng cao được sức mạnh và vẫn còn một số lượng lớn các máy bay chiến đấu đã quá lỗi thời về công nghệ. Trước đó, Bộ Quốc phòng Ma-lai-xi-a cũng đã xúc tiến một số dự án mua sắm trang bị dự án mua 18 máy bay chiến đấu Su-30MKM theo hợp đồng đã ký với Nga hồi tháng 8/2003 với tổng trị giá 900 triệu USD. Trong đó, Ma-lai-xi-a đã tiếp nhận 6 chiếc hồi tháng 9/2007, 6 chiếc vào tháng 11/2008 và 6 chiếc còn lại sẽ nhận vào cuối năm 2009. Bên cạnh đó, còn có dự án mua 12 máy bay trực thăng EC-725 của Hãng Eurocopter trước năm 2011 để thay thế số máy bay trực thăng Nuri S61A-4 đã hết hạn sử dụng. Ngoài ra, Ma-lai-xi-a còn đặt mua 2 tàu ngầm lớp Scorpene của Pháp và đã tiếp nhận chiếc đầu tiên vào ngày 9/7/2009, chiếc thứ hai sẽ tiếp nhận vào năm 2013. Theo kế hoạch, từ năm 2013-2014, Không quân Ma-lai-xi-a sẽ tiếp nhận 4 máy bay A-400M của Hãng Airbus, nâng cấp máy bay F/A-18D, mua 8 máy bay cảnh báo sớm (AEWAC)./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=351257&co_id=30127