Ma-rốc bình thường hóa quan hệ với I-xra-en

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 10-12, Tổng thống Mỹ Ð.Trăm thông báo Ma-rốc đã bình thường hóa quan hệ với I-xra-en. Người đứng đầu Nhà trắng nhấn mạnh, đây là một bước đột phá lịch sử, khi dưới nỗ lực trung gian của ông, Ma-rốc trở thành nước A-rập thứ tư bình thường hóa quan hệ với I-xra-en. Trước đó, Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE), Ba-ren và Xu-đăng đã ký các thỏa thuận tương tự với Nhà nước Do thái.

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 10-12, Tổng thống Mỹ Ð.Trăm thông báo Ma-rốc đã bình thường hóa quan hệ với I-xra-en. Người đứng đầu Nhà trắng nhấn mạnh, đây là một bước đột phá lịch sử, khi dưới nỗ lực trung gian của ông, Ma-rốc trở thành nước A-rập thứ tư bình thường hóa quan hệ với I-xra-en. Trước đó, Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE), Ba-ren và Xu-đăng đã ký các thỏa thuận tương tự với Nhà nước Do thái.

Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu cam kết sẽ lập đường bay trực tiếp giữa hai nước. Theo ông, việc I-xra-en chỉ trong vài tháng có thể bình thường hóa quan hệ với bốn nước A-rập cho thấy khu vực đang có nền “hòa bình nồng ấm”. Hãng hàng không El Al Israel Airlines Ltd. cho biết đang nghiên cứu khả năng thiết lập các đường bay thẳng giữa I-xra-en và Ma-rốc.

* Quốc vương Ma-rốc Mô-ha-mét đã điện đàm với Tổng thống Pa-le-xtin M.Áp-bát. Tại điện đàm, Quốc vương khẳng định Ma-rốc ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột giữa I-xra-en và Pa-le-xtin, đồng thời nhấn mạnh rằng đàm phán là cách duy nhất để đạt được giải pháp cuối cùng, lâu dài và toàn diện cho cuộc xung đột I-xra-en - Pa-le-xtin.

* Các nước trong khu vực gồm Ba-ren, UAE, Ai Cập lên tiếng ca ngợi quyết định của Ma-rốc thiết lập quan hệ ngoại giao với I-xra-en. Tổng thống Ai Cập A.Xi-xi hoan nghênh việc Ma-rốc và I-xra-en nhất trí bình thường hóa quan hệ là bước đi quan trọng để đạt được hợp tác và ổn định tốt hơn trong khu vực.

* Tổng thống Mỹ Ð.Trăm cho biết ông đã ký một tuyên bố công nhận chủ quyền của Ma-rốc đối với Tây Xa-ha-ra. Ngày 10-12, Nhà trắng hối thúc các bên tranh chấp ở Tây Xa-ha-ra ngồi vào bàn đối thoại, “với cơ sở là kế hoạch trao quyền tự trị của Ma-rốc đối với Tây Xa-ha-ra”. Tuy nhiên, quyết định của chính quyền Mỹ được cho là gây tranh cãi bởi các vấn đề liên quan Tây Xa-ha-ra. Hiện Ma-rốc kiểm soát 80% lãnh thổ Tây Xa-ha-ra và nước CH A-rập Xa-ra-uy Dân chủ (RASD) do Mặt trận Pô-li-xa-ri-ô thành lập kiểm soát 20%.

* Liên quan việc Mỹ công nhận chủ quyền của Ma-rốc đối với khu vực Tây Xa-ha-ra, người phát ngôn của Liên hợp quốc cho biết, Tổng Thư ký A.Gu-tê-rét không thay đổi quan điểm về khu vực tranh chấp nói trên và tin tưởng rằng chỉ có thể có giải pháp cho khu vực dựa trên các nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

* Mặt trận Pô-li-xa-ri-ô ở CH A-rập Xa-ra-uy Dân chủ phản đối quyết định của Mỹ, cho rằng đây là sự vi phạm trắng trợn hiến chương Liên hợp quốc và các nghị quyết về tính hợp pháp quốc tế; nhấn mạnh động thái của Mỹ cản trở nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm giải tìm pháp cho cuộc xung đột ở Tây Xa-ha-ra.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/ma-roc-binh-thuong-hoa-quan-he-voi-i-xra-en-627856/