Ma trận 'chuồng cọp' nhếch nhác, tiềm ẩn hiểm họa từ các khu tập thể cũ

'Chuồng cọp' mọc lên như nấm giữa Thủ đô gây mất mỹ quan đô thị và đặc biệt nguy hiểm khi xảy ra cháy nổ do sẽ hạn chế lối thoát hiểm cũng như cản trở lực lượng cứu hỏa.

Với diện tích sử dụng hạn chế, tại nhiều khu tập thể cũ trong nội thành Hà Nội, người dân đã tự ý lắp đặt lồng sắt hay còn được gọi là "chuồng cọp" nhằm cơi nới thêm diện tích sinh hoạt của hộ gia đình như nhà bếp, nhà kho, chỗ để đồ, nơi phơi quần áo...

Với diện tích sử dụng hạn chế, tại nhiều khu tập thể cũ trong nội thành Hà Nội, người dân đã tự ý lắp đặt lồng sắt hay còn được gọi là "chuồng cọp" nhằm cơi nới thêm diện tích sinh hoạt của hộ gia đình như nhà bếp, nhà kho, chỗ để đồ, nơi phơi quần áo...

Tại một dãy tập thể cũ trên đường Vành Đai 3 (phường Thanh Xuân Bắc), từ mặt trước, mặt trái, mặt phải và mặt sau đều được người dân dùng những thanh sắt hàn với nhau quây kín, kiên cố.

Chuồng cọp được người dân lắp đặt không theo một kích thước hay tiêu chuẩn nào, tùy vào mục đích sử dụng mà các hộ gia đình tự xây dựng, việc lắp đặt "chuồng cọp" làm mất đi thiết kế bên ngoài ban đầu của tòa nhá, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Những năm gần đây, không chỉ các khu tập thể cũ mà nhiều nhà dân cũng tạo nên các "chuồng cọp" kiên cố với lý do chống trộm, bảo vệ tài sản.

Anh V.Đ.T (quận Thanh Xuân) cho hay, gia đình biết tự ý xây dựng "chuồng cọp" là sai quy định, nhưng vì gia đình đông người, thiếu chỗ sinh hoạt nên đã phải tự ý cơi nới thêm để làm chỗ đựng đồ.

Theo ghi nhận của PV, ở những khu nhà tập thể cũ trong nội thành Hà Nội, trên địa bàn các phường như Thanh Xuân Bắc, Kim Giang (quận Thanh Xuân); Thành Công, Giảng Võ, Ngọc Khánh (quận Ba Đình)... nhan nhản những "chuồng cọp" tại các khu tập thể cũ.

Thời gian gần đây, tình hình cháy, nổ diễn biến phức tạp, đã xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại về người. Khi người dân lắp đặt "chuồng cọp" thì sẽ hạn chế lối thoát hiểm và cũng cản trở khi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ cứu hỏa.

Ngày 19/5, Bộ trưởng Bộ Công an có công điện về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hiện nay. Trong công điện, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu công an các tỉnh thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và hướng dẫn hộ gia đình có "chuồng cọp" mở lối ra khẩn cấp.

Cơ quan chức năng địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền về nguy cơ xảy ra cháy tại cơ sở, hộ gia đình; đồng thời hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn, sử dụng điện an toàn, phòng, chống cháy nổ.

[Video] Người dân nhiều khu tập thể cũ tại nội đô Hà Nội xây dựng "chuồng cọp".

Đức Sơn - Hồng Ngọc

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ma-tran-chuong-cop-nhech-nhac-tiem-an-hiem-hoa-tu-cac-khu-tap-the-cu-169230521111323898.htm