'Ma' trên mái nhà

Hai bị cáo Nguyễn Thị Thịnh và Trần Thế Anh.

Hai bị cáo Nguyễn Thị Thịnh và Trần Thế Anh.

Trong lần lên thăm con gái tại xã Tri Lễ, H. Quế Phong (Nghệ An), Nguyễn Thị Thịnh (1967, trú xã Diễn Hồng, H. Diễn Châu, Nghệ An) gặp một người đàn ông quen biết từ trước và mua 10 gói ma túy với giá 12 triệu đồng, Thịnh được tặng thêm 1 gói ma túy. Sau khi bắt xe về quê, Thịnh giấu “ma” trên mái nhà rồi Trần Thế Anh (1988, trú cùng xã) đến hỏi mua 1 gói giá 5 triệu đồng. Theo chỉ đạo, Anh bỏ tiền vào bao thuốc lá, ném vào cổng nhà Thịnh còn Thịnh bỏ ma túy vào giấy vệ sinh đặt trước cổng nhà để Anh tự đến lấy. Tuy nhiên, trong lúc sử dụng, Anh bị phát hiện. Ngày 25-1, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Nguyễn Thị Thịnh 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Trần Thế Anh 7 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_237974_-ma-tren-mai-nha.aspx