Ma túy hoành hành Kẻ Nính (Bài cuối: 'Điểm nóng' chưa bao giờ hết nóng)

Đến nay, số người nhiễm 'H' ở bản Kẻ Nính vẫn đang còn nhiều nhưng nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp chính quyền cùng ý thức của người dân được nâng cao nên tỷ lệ người nhiễm đã được kiểm soát. Mặc dù, HIV/ AIDS đang được đẩy lùi nhưng 'điểm nóng' này vẫn chưa bao giờ hết nóng bởi sự hoành hành của ma túy.

Đến nay, số người nhiễm “H” ở bản Kẻ Nính vẫn đang còn nhiều nhưng nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp chính quyền cùng ý thức của người dân được nâng cao nên tỷ lệ người nhiễm đã được kiểm soát. Mặc dù, HIV/ AIDS đang được đẩy lùi nhưng “điểm nóng” này vẫn chưa bao giờ hết nóng bởi sự hoành hành của ma túy.

Ông Lương Văn Thuận – Trường CAX Châu Hạnh thông tin về tình hình ANTT ở Kẻ Nính.

Kẻ Nính vẫn “nóng” về ANTT

Để vào được “điểm nóng” Kẻ Nính, Trưởng CAX Châu Hạnh Lương Văn Thuận đã cử Phó CAX Lê Anh Tuấn dẫn phóng viên vào tận nơi. Vượt qua bãi mía, ruộng ngô xanh ngút tầm mắt, Kẻ Nính hiện lên trước mắt chúng tôi với những mái nhà sàn san sát nhau. Từ khi có chiếc cầu treo nối giữa Kẻ Nính với trung tâm xã, nơi này đã thoát khỏi sự cô lập với bên ngoài.

Theo lời ông Lê Anh Tuấn, tình hình tội phạm ma túy ở Kẻ Nính vẫn còn phức tạp lắm. Đối tượng mua bán ma túy phần lớn là nghiện, lại nhiễm HIV, khi bị vây bắt chống đối quyết liệt, sẵn sàng gây thương tích cho lực lượng công an hoặc gây thương tích cho mình rồi vẩy máu sang cho lực lượng công an. Trên địa bàn xã hiện có khoảng hơn 40 người nghiện ma túy. Để minh chứng cho lời nói của mình, trên đường vào bản, ông Tuấn dẫn chúng tôi vào một rẫy keo bên đường để “mục sở thị” mức độ phức tạp của tội phạm ma túy ở đây.

Bước vào bãi đất chừng 50m, bên cạnh một gốc keo, ông Lê Anh Tuấn chỉ cho chúng tôi thấy những chiếc kim tiêm đã qua sử dụng. Những chiếc kim tiêm còn mới, có kim vứt bừa trên bãi cỏ dưới gốc cây keo, có kim còn dính máu đang cắm vào thân cây. “Đây là những chiếc kim tiêm mới được các con nghiện sử dụng cách đây chừng 5 ngày. Thời gian các đối tượng nghiện chích ma túy chủ yếu diễn ra vào chập choạng tối đến đêm và rạng sáng. Tuy nhiên, những con nghiện này cũng hoạt động tinh vi lắm, không dễ dàng để bắt được đâu. Nếu tụ tập ở điểm này bị lộ, chúng sẽ kéo nhau tìm đến địa điểm khác để hít, chích hòng qua mặt lực lượng chức năng”, ông Lê Anh Tuấn cho biết.

“Khoảng 2 tuần trước, tổ công tác của CAX Châu Hạnh phát hiện một đối tượng có hành vi mua ma túy nên tổ chức vây bắt. Thấy công an, đối tượng nhanh chóng phi lên xe máy bỏ chạy. Lực lượng truy đuổi, khống chế nhưng đối tượng khỏe hơn, lại bị chảy máu, trong khi đó mình chẳng có găng tay bảo hộ gì cả rất nguy hiểm. Vật lộn mãi, tôi túm được một tay của đối tượng thì tay kia hắn đút gói ma túy bỏ vào miệng, nuốt chửng. Khi anh em kịp chạy đến nơi để hỗ trợ thì không còn vật chứng nên không xử lý được, đành phải thả thôi”, ông Lê Anh Tuấn kể.

Anh Vi Văn Đ. là 1 trong số 80 người ở vùng Kẻ Nính đang điều trị thuốc ARV.

Nan giải việc trấn áp tội phạm ma túy

Chia sẻ về công tác trấn áp tội phạm ma túy, ông Lương Văn Thuận - Trưởng CAX Châu Hạnh, cho hay: Tội phạm ma túy ở Kẻ Nính còn rất phức tạp, sau khi lực lượng CA vào cuộc quyết liệt, tình hình này có phần được kiềm chế, giảm thiểu. Tuy nhiên, do công an xã lực lượng mỏng, công cụ hỗ trợ còn hạn chế trong khi các đối tượng ma túy lại rất manh động, liều lĩnh, thậm chí có cả “vũ khí nóng” nên công tác trấn áp tội phạm ma túy còn gặp nhiều khó khăn. Cũng theo ông Thuận, các đối tượng nghiện ma túy hầu hết bị nhiễm HIV nhưng trong quá trình trấn áp, lực lượng CAX không có thiết bị bảo vệ nên nguy cơ bị phơi nhiễm rất cao. CAX thường xuyên cử người đi tuần tra, mật phục ở những vùng “điểm nóng” nhưng chỉ dừng lại ở mức đẩy đuổi chứ khó có thể bắt giữ. Độ tuổi sử dụng ma túy ngày càng được trẻ hóa, đa số là lứa tuổi từ 1990,1991, thỉnh thoảng có cả 1996, 1998. Thỉnh thoảng người dân lại bắt gặp trường hợp sử dụng ma túy bị sốc, có trường hợp dẫn đến tử vong.

Anh Vi Văn Đ. (1982, trú bản Kẻ Nính) là một trong 80 người nhiễm “H” của Kẻ Nính đang phải điều trị thuốc ARV tại trung tâm y tế huyện. Anh Đ. kể, bây giờ nhận thức của người dân đã được tăng lên. Những người mang “H” đã biết tự bảo vệ người thân của mình và bảo vệ những người xung quanh, biết sử dụng kim tiêm riêng. Tuy nhiên, mỗi lần trong bản có đám cưới, đám hỏi hay ma chay, có chút hơi men trong người, thanh niên lại góp tiền mua ma túy về hút chung.

“Trước đây khi dự án Path còn hoạt động, kim tiêm được phát miễn phí, sau khi sử dụng được cho vào túi riêng và đưa đi đốt hoặc báo chính quyền địa phương. Nhưng từ 2015 đến nay, dự án này kết thúc, các đối tượng sau khi sử dụng, kim tiêm lại vứt bừa bãi không được thu gom, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân”, anh Vi Văn Đ. cho biết.

Trong khi tình trạng mua bán ma túy đang diễn biến phức tạp, các đối tượng buôn ma túy ngày càng nhiều với nhiều hoạt động tinh vi khiến ANTT trên địa bàn bất ổn thì Kẻ Nính vẫn chưa thể bình yên trước “cơn bão trắng”.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_198034_.aspx