Ma túy 'núp bóng' trong quán karaoke

Liên tiếp trong hai ngày 11 và 12-2, CATX Hương Thủy (TT-Huế) đã triệt phá 2 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra ở phía trước và trong karaoke Thành Lợi ở P. Thủy Lương, TX Hương Thủy (TT-Huế).

Liên tiếp trong hai ngày 11 và 12-2, CATX Hương Thủy (TT-Huế) đã triệt phá 2 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra ở phía trước và trong karaoke Thành Lợi ở P. Thủy Lương, TX Hương Thủy (TT-Huế).

Phạm Hữu Nhật Quang và số ma túy tang vật cùng phương tiện có liên quan.

Phạm Hữu Nhật Quang và số ma túy tang vật cùng phương tiện có liên quan.

Lái xe taxi “kiêm” bán ma túy

Từ nguồn tin trinh sát, chiều tối 12-2, tại đường Võ Xuân Lâm (P. Phú Bài, TX Hương Thủy), đối diện karaoke Thành Lợi, CATX Hương Thủy bắt quả tang Phạm Hữu Nhật Quang (1989, trú xã Thủy Bằng) đang tàng trữ 1 gói ni-lông bên trong chứa 15 viên nén ma túy tổng hợp và 3 gói ma túy dạng hàng khay. Qua đấu tranh, Quang khai nhận đang là tài xế của hãng Sun taxi đóng tại TP Huế. Trước đó, khi đang ở TP Huế thì Quang nhận được điện thoại của 1 đối tượng không quen biết gọi đến hỏi mua ma túy để sử dụng. Sau khi thỏa thuận giá cả, các đối tượng yêu cầu Quang đưa về trước quán karaoke Thắng Lợi, rồi gọi điện thì có người đến nhận. Tuy nhiên, khi xe taxi Quang điều khiển vừa dừng trước karaoke, chưa kịp giao bán ma túy đã bị lực lượng CA bắt giữ. Số ma túy Quang tàng trữ nhằm mục đích đem bán cho các đối tượng nghiện đang hát karaoke.

Đại tá Võ Thành Kỳ- Trưởng CATX Hương Thủy cho biết, đối tượng Phạm Hữu Nhật Quang không chỉ mua bán trái phép chất ma túy mà còn nhiều lần sử dụng ma túy. “Hành vi của đối tượng này rất nguy hiểm khi chở hành khách trên xe. Điều đáng nói, khi các con nghiện gọi điện để hỏi mua hàng, đối tượng Quang sử dụng taxi của hãng để làm phương tiện gây án. Hiện, Cơ quan CSĐT CATX Hương Thủy đã ra lệnh bắt tạm giam Phạm Hữu Nhật Quang về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đồng thời đang tiếp tục đấu tranh làm rõ những đối tượng liên quan.

“Qua nắm tình hình, lực lượng CA nắm được có một số trường hợp lái xe taxi sử dụng ma túy và nghiện ma túy. Vì vậy, chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng, các hãng taxi cần phối hợp kiểm tra, quản lý, siết chặt đối với lái xe taxi và đừng để xảy ra sự việc đáng tiếc” - Đại tá Kỳ thông tin.

Các đối tượng: Tường, Ốt, Khánh (từ trái qua) tàng trữ ma túy trong karaoke.

Mở “tiệc” ma túy sau đánh bạc

Nhận được tin báo của quần chúng về việc một nhóm thanh niên đang hát karaoke tại quán Thành Lợi (TX Hương Thủy) có nhiều biểu hiện nghi vấn, khoảng 22 giờ ngày 11-2, lực lượng CSMT CATX Hương Thủy đã ập vào, bắt quả tang Nguyễn Ốt (1984) và Mai Văn Khánh (1985, cùng trú xã Vinh Hà, H. Phú Vang, TT-Huế) cùng một nhóm đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và khay.

Quá trình điều tra, 2 đối tượng khai nhận, chiều ngày 11-2, Ốt, Khánh cùng Lê Văn Phú, Đặng Xuân Hải, Nguyễn Quốc Tý đánh bạc thắng hơn 7 triệu đồng. Sau đó, cả nhóm rủ nhau đi nhậu. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, cả nhóm rủ nhau lên TX Hương Thủy để hát karaoke. Tại đây, Nguyễn Ốt điện thoại cho Nguyễn Tường (1984, trú P.Phú Bài, TX Hương Thủy) mua 6 triệu đồng ma túy dạng lắc và 3 triệu đồng ma túy dạng khay về mở “tiệc” trong karaoke. Tường đến quán karaoke Thành Lợi và rủ thêm bạn gái là Nguyễn Thị Võ Tứ Tuyền (1998) đến hát chung. Lúc này, trong phòng có thêm 3 nhân viên phục vụ là Hà Thị Tuyết (1990), Đồng Thị Duyên (1994, tạm trú P. Phú Bài) và Phan Thị Kim Hiền (1992, trú TP Huế). Sau khi ngồi hát khoảng 40 phút thì có 1 đối tượng đưa ma túy đến và tất cả 9 đối tượng nam, nữ trong phòng karaoke đều sử dụng thuốc lắc hoặc ma túy dạng khay. Thời điểm lực lượng CA ập vào bắt giữ, các đối tượng đều “phê” ma túy.

Ngày 14-2, CATX Hương Thủy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Mai Văn Khánh, Nguyễn Ốt và Nguyễn Tường về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Theo Đại tá Võ Thành Kỳ, cách đây khoảng hơn 3 tháng, CATX Hương Thủy cũng đã triệt phá 2 “ổ” mua bán, tàng trữ ma túy ở 2 quán karaoke trên địa bàn này. Qua nắm tình hình, lực lượng CA phát hiện, thời gian gần đây tình trạng các đối tượng nghiện, các đối tượng có nhu cầu sử dụng ma túy “núp bóng” ở các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhất là các quán karaoke, nhà nghỉ trên địa bàn diễn biến phức tạp. Vì vậy, lực lượng CA đang tập trung đấu tranh mạnh với loại tội phạm này.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_202176_ma-tuy-nup-bong-trong-quan-karaoke.aspx