'Ma xó' ở bệnh viện

Ngày 31-5, CATP Quy Nhơn (Bình Định) đã bắt Phan Văn Đạm (1981, trú P. Thị Nại, TP Quy Nhơn) về hành vi trộm cắp tài sản. Trong tháng 5, Đạm giả là người nhà đi nuôi bệnh nhân thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản tại nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Vụ trộm mà Đạm thực hiện gần nhất là sáng 25-5. Hôm đó, Đạm điều khiển xe máy BKS 77L1- 67760 từ nhà đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để trộm cắp. Trước khi vào bệnh viện, Đạm mang theo hộp cơm giống như người nhà bệnh nhân đi mua cơm cho bệnh nhân. Đạm tới khu điều trị trung cao của bệnh viện thì thấy ông Tạ Lương Thiện (1957, trú H. Vân Canh) đang điều trị tại đây để điện thoại Samsung trên giường sạc pin gần cửa sổ rồi đi vệ sinh. Đạm nhanh tay lấy trộm điện thoại này rồi qua phòng kế bên lấy tiếp một điện thoại iPhone 5 của một bệnh nhân khác, lúc bệnh nhân này ngủ say.

Không chỉ đột nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh mà trước đó, ngày 18-5, Đạm mua ít trái cây giả là người đi thăm người quen để vào Trung tâm Y tế TP Quy Nhơn. Đạm xách bao trái cây dạo nhiều lượt và khi đến khoa bệnh nhiệt đới, thấy chị Trần Thị Tú (trú P. Nhơn Bình) là bệnh nhân đang điều trị tại khoa này đang ngủ trưa, để điện thoại bên người nên lấy trộm. Sau khi lấy trót lọt điện thoại của chị Tú, Đạm tiếp tục xách bao trái cây vờ vào các phòng hỏi thăm người quen, thấy sơ hở là trộm cắp. Cũng trong ngày 18-5, Đạm còn thực hiện thêm 2 vụ trộm điện thoại khác. Phan Văn Đạm khai nhận tại CQĐT, trong tháng 5, đối tượng đã thực hiện hơn chục vụ trộm cắp với thủ đoạn tương tự.

Giữa tháng 5, CATP Quy Nhơn cũng đã kết thúc điều tra, chuyển cơ quan cùng cấp để xử lý Trần Nguyên Vị (1965, trú H. Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) về hành vi trộm cắp tài sản. Vị từ Huế vào TP Quy Nhơn, thuê phòng ở gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để thực hiện hành vi trộm cắp tại bệnh viện. Hằng ngày, Vị đóng nhiều vai, lúc thì bảnh bao giống như vào bệnh viện thăm người quen, lúc lam lũ như đang nuôi người thân để trà trộn vào bệnh viện thực hiện 15 vụ trộm cắp tài sản. Không chỉ thực hiện tại các bệnh viện ở tỉnh Bình Định, Vị còn thực hiện ở một số tỉnh, thành phố khác khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Phan Văn Đạm và tang vật.

Phan Văn Đạm và tang vật.

Theo Thượng tá Huỳnh Dư Phi Long - Phó trưởng CATP Quy Nhơn thì lợi dụng bệnh nhân, người nhà nằm viện mệt mỏi ngủ say, các đối tượng thường chọn bệnh viện để trộm cắp. Nhiều người đã quá mệt mỏi trong những ngày ăn, ở tại đây nên chủ quan, bất cẩn trong việc bảo vệ tài sản dễ dàng trở thành nạn nhân của bọn trộm.

Theo thống kê của CA địa phương, từ đầu tháng 1-2017 đến nay, tại đây đã xảy ra ít nhất 30 vụ mất trộm ĐTDĐ, xe máy tại các bệnh viện ở TP Quy Nhơn. Trước tình hình trên, CATP Quy Nhơn đã chỉ đạo Đội CSHS và CA cơ sở tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp với bảo vệ Bệnh viện Đa khoa tỉnh thường xuyên tuần tra để ngăn ngừa đối tượng xấu trà trộn. Theo cơ quan chức năng, vẫn còn nhiều đối tượng khác đang trà trộn, giả làm người nhà thăm nuôi bệnh nhân để giở trò trộm cắp nên mọi người cần đề cao cảnh giác.

Quý Hiền

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_167787_-ma-xo-o-be-nh-vie-n.aspx