Mắc bệnh ung thư vú, góa phụ nghèo canh cánh nỗi lo con trai tâm thần

Người chồng đột ngột qua đời, một mình bà Sáu nhọc nhằn nuôi con trai bại não. Mới đây, bà suy sụp khi phát hiện bản thân mắc bệnh ung thư.

Gần 50 tuổi, bà Nông Thị Sáu (thôn 5, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) mang trong mình căn bệnh ung thư vú, thế nhưng điều khiến người phụ nữ này lo lắng không phải sức khỏe của bản thân mà là con trai út bị bệnh não ở quê nhà không có ai chăm sóc.

Chồng mất, một mình bà Sáu chăm sóc con trai bệnh tật khi bản thân cũng mang bệnh hiểm nghèo.

Gạt nước mắt, bà Sáu cho biết, sau khi lấy chồng, bà lần lượt sinh được 3 người con trai. Bất hạnh giáng xuống khi con út Hoàng Văn Vươn (SN 1999) mắc bệnh viêm màng não khi mới 4 tháng tuổi, thường xuyên đi bệnh viện.

Sau một thời gian điều trị, bác sĩ thông báo bệnh của Vươn không thể chữa khỏi được, chấp nhận sống cả đời với những cơn co giật. Đằng đẵng 20 năm chăm sóc con, bà Sáu luôn căng thẳng, lo sợ "tử thần" sẽ cướp con đi bất cứ lúc nào.

"Nhờ chính quyền địa phương tạo điều kiện, Vươn được hưởng chế độ trợ cấp cho người khuyết tật hàng tháng. Nhưng tiền thuốc của cháu tốn đến 2 triệu đồng/tháng, chẳng đủ chi trả", bà Sáu buồn bã.

Không những vậy, tinh thần của Vươn ngày càng bất ổn. Em thường xuyên vô cớ nổi nóng với các thành viên trong nhà, không kiểm soát được cảm xúc cũng như hành động của mình. Bà Sáu đành chấp nhận ở nhà trông cơn, sợ xảy ra chuyện chẳng may.

“Tôi không dám rời mắt khỏi con vì sợ con đi phá phách làng xóm hoặc có thể vô cớ đánh người ngoài đường. Bệnh tâm thần thực sự rất khó nói trước chuyện gì, chưa kể nếu không canh chừng, lúc con co giật sẽ nguy hiểm đến tính mạng", bà nói.

Cuộc sống chưa khi nào hết khó khăn thì cách đây 2 năm, do biến chứng tiểu đường dẫn đến suy gan, thận, chồng bà Sáu qua đời, để lại gánh nặng cho người vợ. Con trai lớn vừa lập gia đình, vợ lại mắc bệnh tuyến giáp nên gia cảnh lâm vào túng quẫn, chẳng thể phụ giúp được nhiều cho mẹ.

Con trai út của bà Sáu bị bệnh viêm não từ nhỏ, lớn lên tinh thần không ổn định.

Đúng lúc gia đình bí bách, bà Sáu đi khám sức khỏe thì ngã khuỵu khi bác sĩ cho biết mình mắc bệnh ung thư. Thời điểm phát hiện, khối u đã phát triển, bà buộc phải nhập viện điều trị hóa chất. Một mình bà chật vật chống chọi với những nỗi đau đớn, mệt nhọc nơi bệnh viện. Có lúc không gượng dậy nổi, bà đành nhờ người xung quanh mua giúp chút cháo cầm hơi.

Ngoài ra, do không có tiền, bà Sáu đã bán hết đồ đạc trong nhà, vay mượn hơn 110 triệu đồng xoay xở chi phí chữa bệnh. Sau thời gian dùng thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm theo phác đồ, số tiền đó đã gần như cạn kiệt. Giờ đây, mỗi ngày ở bệnh viện, bà Sáu đều cố gắng đi xin cơm từ thiện, chắt chiu từng đồng để mua thuốc.

“Nhiều lúc tôi nghĩ quẩn, muốn bỏ về nhà hẳn rồi ra sao thì ra. Nhưng nghĩ tới thằng Vươn, tôi lại chẳng đành. Nếu mình có mệnh hệ gì, lấy ai chăm sóc con", bà rưng rưng.

Ông Nông Văn Khiêm, Trưởng thôn 5 chia sẻ: Bà Nông Thị Sáu có hoàn cảnh hết sức bi đát. Con ốm đau từ nhỏ, chồng qua đời, nay bà lại mắc bệnh hiểm nghèo, gia cảnh khó khăn. Rất mong các nhà hảo tâm biết được, giúp đỡ để bà vượt qua bệnh tật.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Bà Nông Thị Sáu, thôn 5, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. SĐT: 038 6442415.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.320 (bà Nông Thị Sáu)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/mac-benh-ung-thu-vu-goa-phu-ngheo-canh-canh-noi-lo-con-trai-tam-than-2220409.html