Mặc bodysuit cho trẻ, mẹ hối hận vì cảnh tượng trước mắt

Thường cho trẻ mặc bodysuit, người mẹ chưa bao giờ nghĩ bộ đồ khiến con khó chịu, bứt rứt suốt thời gian dài.

Mùa đông Trung Quốc rất khắc nghiệt, để chắc chắn con không nhiễm lạnh, một bà mẹ chọn cho trẻ mặc bodysuit (áo liền quần). Chưa bao giờ cô nghĩ bộ đồ lại là nguyên nhân khiến con nổi mẩn khắp người.

Mùa đông Trung Quốc rất khắc nghiệt, để chắc chắn con không nhiễm lạnh, một bà mẹ chọn cho trẻ mặc bodysuit (áo liền quần). Chưa bao giờ cô nghĩ bộ đồ lại là nguyên nhân khiến con nổi mẩn khắp người.

Đứa trẻ hiện được 8 tháng tuổi. Từ khi sinh ra bé ngoan ăn ngoan chơi nên mẹ chăm không quá khó khăn. Thế nhưng thời gian gần đây, bé thường xuyên quấy khóc, bứt rứt ăn ngủ không yên. Khi thay quần áo cho con, người mẹ thấy da bé nổi mẩn nên vội vàng đưa con đi khám.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết trẻ bị phát ban do quá nóng. Bộ đồ trẻ mặc khá kín, trong nhà lại thường xuyên bật lò sưởi khiến trẻ khó thoát nhiệt, dễ bị rôm sảy. May mắn trẻ được phát hiện sớm nên tình trạng nổi mẩn chưa mưng mủ.

Nói về trường hợp trên, bác sĩ cho biết những bộ đồ liền thân có thể gây bất lợi cho trẻ. Bộ đồ kín đáo khiến cơ thể dễ đổ mồ hôi. Trong khi đó, mồ hôi lại khó thoát ra ngoài khiến vi khuẩn nhanh chóng sinh sôi, làm tổn thương da trẻ.

Không chỉ bí bách, bodysuit còn không tiện trong việc chăm sóc trẻ. Tưởng tượng nếu trẻ tè vào quần, cha mẹ sẽ mất thời gian phải thay cả bộ.

Về góc độ vận động, bộ quần áo rời quần sẽ giúp bé thoải mái hơn. Để tốt cho bé, cha mẹ nên tham khảo thiết kế phù hợp với thời tiết.

Mùa đông thời tiết khắc nghiệt, phụ huynh nên chú trọng quần áo dài tay, dày dặn để giữ nhiệt. Trong khi đó, nên chọn quần đùi, áo cộc tay cho trẻ vào mùa hè.

Kích cỡ trang phục cũng rất đáng quan tâm. Do tốc độ tăng trưởng và phát triển của trẻ rất nhanh, cha mẹ nên mua quần áo cho trẻ lớn hơn 1 cỡ. Không nên mua sẵn quá nhiều đồ cho trẻ dưới 1 tuổi. Chỉ nên chuẩn bị 3-5 bộ cho mỗi độ tuổi khác nhau.

Cha mẹ cũng không nên cho trẻ mặc quần áo cũ, quần áo của người khác. Nguyên nhân bởi những bộ đồ cũ không đảm bảo vệ sinh.

Hơn nữa, bộ quần áo đầu tiên trong đời cha mẹ mua mới cho con cũng không phải điều quá phung phí. Đợi đến khi trẻ lớn, sức đề kháng tốt hơn thì có thể tận dụng những bộ đồ cũ. Ảnh minh họa: Internet.

Mời độc giả xem video: Lợi ích sức khỏe của quả hồng giòn. Nguồn: Hanoitv.

Định Tâm (Theo Sohu)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/doi-song/mac-bodysuit-cho-tre-me-hoi-han-vi-canh-tuong-truoc-mat-1505464.html