Mắc căn bệnh lạ, cô gái trẻ biến da thành những bức tranh thú vị

Một cô gái 18 tuổi bị bệnh da liễu hiếm gặp khiến da bị sưng lên mỗi khi chạm vào. Thay vì lo lắng u buồn, cô gái đã tận dụng cơ thể để tạo nên những bức vẽ nguệch ngoạc vui tươi.

Emma Aldenryd, 18 tuổi, đến từ Aartus, Đan Mạch, tạo ra loại hình nghệ thuật trên cơ thể rất riêng của mình bằng cách dùng bút chì chạm lên da tạo nên nhiều hình vẽ, bức tranh độc lạ.

Khi chạm vào cơ thể, những đường nét Emma Aldenryd vẽ sưng lên, ửng đỏ để lại bức tranh sau khoảng 30 phút sẽ mờ đi.

Cô gái người Đan Mạch phát hiện ra mình bị bệnh da liễu cách đây 3 năm, sau khi một người bạn nhận thấy cánh tay của cô bị đỏ và sưng tấy.

Thay vì che giấu tình trạng, Emma quyết định đón nhận nó và sử dụng chính cơ thể mình như một công cụ sáng tạo nghệ thuật.

Emma mắc căn bệnh về da hiếm gặp.

Emma mắc căn bệnh về da hiếm gặp.

Emma Aldenryd cho biết: "Tôi bắt đầu vẽ trên cơ thể với những thứ ngẫu nhiên như một loạt từ đơn trên cánh tay của mình. Những người bạn của tôi thực sự ấn tượng về khả năng này, họ cố gắng làm điều tương tự trên da của họ nhưng không thành công. Nhiều người có hỏi tôi có đau không nhưng thực tế căn bệnh da liễu không làm tôi đau, khó chịu. Bên cạnh đó tôi cũng nhận được nhiều lời chê bai thậm chí có người bảo tôi sắp chết".

Căn bệnh lạ gây ra tình rạng ngứa da, ngoài ra không tạo ra bất cư tác động tiêu cực nào đến cuộc sống hàng ngày của cô gái trẻ.

Các bác sĩ kê đơn thuốc kháng histamine để giảm ngứa, nhưng uông thuốc này Emma không thể vẽ trên cơ thể của mình. Do đó, cô quyết định ngừng sử dụng.

Emma Aldenryd sử dụng bút chì để vẽ nhiều hình vẽ khác nhau trên cơ thể và chia sẻ kết quả thú vị trên Instagram cá nhân.

Emma biến cơ thể thành những bức tranh thú vị.

Theo Healthline, khoảng 5% dân số mắc căn bệnh da liễu này. Bệnh phổ biến nhất ở trẻ lớn và thanh niên. Mặc dù những vết sưng thường sẽ giảm sau 30 phút, nhưng trong một số trường hợp, nó có thể kéo dài một ngày hoặc lâu hơn.

Tình trạng tương tự từng xảy ra với Ariana Page trong những năm 2000. Cô mắc bệnh da liễu khiến hệ thống miễn dịch biểu hiện quá mẫn cảm khi da tiết ra lượng histamine quá mức, khiến các mao mạch giãn ra và xuất hiện các vết sưng kéo dài khoảng ba mươi phút khi chạm vào. Cô gái trẻ cũng sử dụng làn da của mình tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật.

HD (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-la/mac-can-benh-la-co-gai-tre-bien-da-thanh-nhung-buc-tranh-thu-vi-262260.html