Mặc cho Mỹ đe dọa, chính phủ Syria quyết giải phóng Idlib

Sau khi giải phóng tỉnh Daraa ở phía nam Syria, quân đội chính phủ đã bắt đầu chuẩn bị chiến dịch tấn công các phần tử khủng bố và phiến quân tại Idlib.

"Bất cứ điều gì mà Mỹ chủ động xúc tiến sẽ không ảnh hưởng đến quyết định người dân và kế hoạch của quân đội Syria để giải phóng Idlib và xóa sổ các tổ chức khủng bố ở Syria", Ngoại trưởng Syria Walid Muallem cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Theo ông Muallem, các cáo buộc của Mỹ về việc chính phủ Syria chuẩn bị sử dụng vũ khí hóa học tại Idlib chỉ là cái cớ để không kích nước này và khiến dư luận thế giới hoài nghi.

"Chúng tôi, người dân và lãnh đạo Syria, muốn kết thúc cuộc xung đột từ ngày hôm nay, nhưng sự can thiệp của các nước phương Tây do Mỹ dẫn đầu đã gây khó khăn", Ngoại trưởng Muallem nói.

Ông Muallem nhấn mạnh rằng sự hiện diện của Mỹ tại Syria là bất hợp pháp và Washington không thể biện minh cho việc này.

"Sự hiện diện của Mỹ đã tước đi mạng sống của hàng ngàn người Syria và mỗi khi những kẻ khủng bố bị quân đội Ả Rập Syria bao vây, Washington lại bảo vệ chúng. Rõ ràng mục tiêu chính của Washington là kéo dài cuộc khủng hoảng ở Syria vì lợi ích của Israel", vị quan chức tuyên bố.

Vào ngày 22/8, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã tuyên bố rằng Washington và các đối tác sẽ đáp trả một cách nhanh chóng và mạnh mẽ nếu chính quyền Damascus sử dụng vũ khí hóa học tại Idlib.

Bộ Quốc phòng Nga đã cáo buộc Mỹ và các đồng minh cố gắng sử dụng chiêu bài vũ khí hóa học nhằm tạo ra cái cớ để tấn công Syria.

Vào tháng Tám, các quan chức Nga đã cảnh báo về một vụ dàn dựng tấn công hóa học tại Idlib do các phiến quân và khủng bố tiến hành tại Idlib.

Theo Sputnik

Huy Vũ

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/mac-cho-my-de-doa-chinh-phu-syria-quyet-giai-phong-idlib-124397.html