Mặc dù thiếu vắng nhiều trụ cột, Brooklyn Nets vẫn không thể chống đỡ được Kevin Durant và Quinn Cook

Thiếu vắng cả Draymond Green và Stephen Curry, Golden State Warriors vẫn có được chiến thắng dễ dàng trước Brooklyn Nets.

Tiếp đón đội bóng Brooklyn Nets trên sân nhà Oracle Arena, Golden State Warriors không có được sự phục vụ của cặp đôi Stephen Curry và Draymond Green. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Kenny Atkinson không thể tạo nên bất ngờ trước sự xuất sắc của bộ ba Kevin Durant, Quinn Cook và Klay Thompson. Kết thúc trận đấu, đội bóng đương kim vô địch dành chiến thắng dễ dàng với tỉ số 116-100.

Trong trận đấu ngày hôm nay, Golden State Warriors có tới hai cầu thủ quan trọng không thể xuất hiện trong đội hình đó là Stephen Curry và Draymond Green. Trong khi Draymond Green không thể tham gia vì chấn thương ở ngón chân thì ngôi sao Stephen Curry bị chấn thương ở bắp đùi trái trong trận đấu với Milwaukee Bucks hôm trước.

Mặc dù thiếu vắng đi những cái tên quan trọng nhưng HLV Steve Kerr vẫn còn đó những cầu thủ chất lượng khác. Thay thế cho Stephen Curry đó chính là hậu vệ trẻ tuổi Quinn Cook, chính cầu thủ này đã đóng góp 19 điểm kết hợp cùng với Kevin Durant, giúp cho đội bóng chủ nhà vươn lên dẫn trước 12 điểm ở nửa đầu trận đấu (65-53).

Quinn Cook thể hiện rất tốt khi được cho vào sân thay thế vị trí của stephen Curry.

Ở nửa cuối tiếp theo của trận đấu, khi bài toán Kevin Durant và Quinn Cook vẫn chưa có lời giải thì Klay Thompson bắt đầu nhập cuộc. Lợi thế về cách biệt tiếp tục được kéo dãn sau những pha ném chính xác của cầu thủ số 11. Kết thúc trận đấu, Golden State Warriors tiếp tục vững ngôi vị số 1 với 11 trận thắng, chiến thắng này cũng là chiến thắng lần thứ 8 liên tiếp trước Brooklyn Nets.

Dẫn đầu bên phía đội chủ nhà là Kevin Durant với 28 điểm và 11 hỗ trợ, hiệu suất ném của anh đạt 60% và 100% ở trên vạch ném phạt (9/9). Klay Thompson cũng có cho mình 24 điểm, hiệu suất ném trong vòng cung đạt 55% và ngoài vòng cung là 40%

Kevin Durant tiếp tục có một trận đấu dẫn dắt đội bóng của mình tới chiến thắng.

Nổi bật nhất chính là Quinn Cook, cầu thủ thay thế cho Stephen Curry. Trong một ngày tỏa sáng anh đã ghi được tới 27 điểm, 3 bắt bóng bật bảng và 5 hỗ trợ, hiệu suất ném trung bình của anh đạt 68.8%, và 60% là hiệu suất từ những cú ném ở ngoài vòng cung.

Joe Harris là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất bên phía Brooklyn Nets, anh ghi được 24 điểm và 2 hỗ trợ. Cùng với anh còn có D'Angelo Russell 12 điểm, Spencer Dinwiddie và Shabazz Napier có cùng 14 điểm.

Joe Harris có một ngày thi đấu tương đối tốt, nhưng điều đó không đủ cho đội bóng của anh tạo nên bất ngờ trước Golden State Warriors.

Trận đấu tiếp theo của các nhà đương kim vô địch sẽ là chuyến làm khách trên sân Staples Center của Los Angeles Clippers vào thứ 3. Còn Brooklyn Nets cũng sẽ làm khách trên sân của Minnesota Timberwolves vào cùng ngày.

Bảo Khang - theo bongro24h.vn

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/mac-du-thieu-vang-nhieu-tru-cot-brooklyn-nets-van-khong-the-chong-do-duoc-kevin-durant-va-quinn-cook-d496844.html