Mắc huyết áp cao trước khi mang thai, phụ nữ dễ sảy thai hơn

Nghiên cứu mới cho thấy phụ nữ bị huyết áp cao trước khi mang thai có nguy cơ sảy thai cao hơn gần 20%.

Một nghiên cứu tại Mỹ chỉ ra rằng những người có huyết áp cao hơn 80mmHg có nguy cơ sảy thai cao hơn. Huyết áp cứ tăng 10mmHg thì nguy cơ sảy thai tăng lên 18%.

Các nhà nghiên cứu kết luận những phát hiện này làm nổi bật tầm quan trọng của lối sống lành mạnh, thông qua các chế độ ăn và việc tập thể dục, nhằm giảm áp lực máu ở phụ nữ và các rủi ro sẩy thai sau đó.

Tăng huyết áp xảy ra khi máu gây áp lực cao hơn bình thường đến các thành mạch máu. Các nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng mẹ mắc huyết áp cao trong thai kỳ, trẻ sơ sinh có thể bị thiếu oxy và chất dinh dưỡng.

Phụ nữ bị huyết áp cao trước khi mang thai có nguy cơ sảy thai cao hơn gần 20%

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Eunice Kennedy Shriver Quốc gia về Sức khỏe Trẻ em và Phát triển Con người ở Maryland đã phân tích dữ liệu của những người phụ nữ tham gia vào một cuộc nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của liều aspirin thấp hàng ngày đối với những rủi ro sẩy thai.

Nghiên cứu có sự tham gia của 1.228 phụ nữ tuổi từ 18 đến 40, đang cố gắng mang thai lại sau ít nhất một lần sẩy thai trước đó.

Các kết quả đo huyết áp của những người tham gia được lấy trước khi họ mang thai và bốn tuần trong thời kỳ mang thai.

Khoảng 25% số người tham gia có huyết áp trên 80mmHg, dưới 80 được xem là lành mạnh.

Nghiên cứu này được thực hiện sau khi một nghiên cứu khác được công bố vào tháng 7 năm ngoái cho thấy xét nghiệm máu có thể giúp nhận biết khả năng mang thai lại sau khi bị xảy thai ỏ phụ nữ.

Các xét nghiệm đánh giá các mức của một hoocmon quan trọng có nhiệm vụ duy trì cấu trúc của phôi và giải phóng các chất giúp thai nhi khỏe mạnh.

An Nhiên

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/mac-huyet-ap-cao-truoc-khi-mang-thai-phu-nu-de-say-thai-hon-d141321.html