Mắc kẹt trong 'biển người' giữa trung tâm TP HCM đón giao thừa

Các tuyến đường trung tâm TP HCM chật kín người, cảnh chen lấn xô đẩy đã xảy ra. Do ùn tắc giao thông, nhiều người dân chọn cách đi ngược chiều để thoát khỏi dòng xe ken đặc.

Ghi nhận của phóng viên lúc 22 giờ ngày 31-12, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên bến Bạch Đằng (quận 1, TP HCM) ken cứng người đến tham gia lễ hội đếm ngược

Tại các điểm xem pháo hoa, hầu như người dân phải chôn chân tại chỗ vì không còn một khoảng trống nào để có thể di chuyển.

Ở hai bên đường Nguyễn Huệ chật kín người, dường như không di chuyển được.

Dòng người càng ngày càng đông. Cảnh chen lấn xô đẩy đã xảy ra.

Một em bé bị mắt kẹt giữa biển người ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Tại Công viên bến Bạch Đằng cũng trong tình trạng căng cứng, nhiều người dân chọn "picnic" tại chỗ.

Ghi nhận lúc 22 giờ 30, tại vòng xoay hướng lên cầu Thủ Thiêm đi TP Thủ Đức, dòng xe ùn tắc không thể đi được.

Nhiều người dân chọn cách đi ngược chiều để thoát khỏi dòng xe ken đặc.

Hướng ngược lại về TP HCM không xảy ra ùn tắc. Ở hai bên thành cầu, đông đảo người dân tự mang tấm bạt trải ngồi "xí chỗ" xem pháo hoa.

Năm nay, TP HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và bắn tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11, TP HCM), có 1.500 quả tầm cao, 30 giàn tầm thấp, 10 giàn hỏa thuật (loại pháo phát sáng, tạo hiệu ứng ánh sáng và màu sắc nhưng không gây tiếng nổ và an toàn).

Quỳnh Trâm - Kim Ngân - Duy Phú

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/mac-ket-trong-bien-nguoi-giua-trung-tam-tp-hcm-cho-don-giao-thua-196231231231415925.htm