Mặc SAA giành nhiều chiến thắng, IS nhất quyết từ chối đầu hàng vùng núi lửa ở Al-Sweida

Quân đội Ả Rập Syria (SAA) tiếp tục hoạt động quân sự chống khủng bố tại khu vực núi lửa Al-Safa ở tỉnh Al-Sweida trong tuần này, sau khi họ đẩy lùi được hai cuộc tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Các tay súng IS ở Syria

Được dẫn dắt bởi Quân Đoàn 3 và Sư Đoàn 10, binh lính SAA đã nhanh chóng tiến tới các trục phía tây nam và đông bắc của vùng Al-Safa. Tại đây, quân chính phủ đã phải đối mặt với sự kháng cự quyết liệt từ những kẻ khủng bố IS.

Theo một nguồn tin quân sự ở thành phố Sweida, lực lượng vũ trang Damascus đã có thể đạt được một số bước tiến quan trọng gần khu vực Qasr Sheikh Hussein, tuy nhiên, nhóm khủng bố IS đã phát động một cuộc phản công nhanh chóng, quyết lấy lại các vùng lãnh thổ mà chúng đã để mất.

IS hiện đang nỗ lực tấn công để giành lại nguồn nước chúng đã để rơi vào tay SAA hồi tuần trước.

Đây có thể là cuộc tấn công lớn cuối cùng của IS, vì việc để mất nguồn cung cấp nước có thể làm giảm số lượng các tay súng chiến đấu của chúng trong vùng núi lửa rộng lớn ở vùng nông thôn phía nam Syria.

Vũ Tú (Theo AMN)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/mac-saa-gianh-nhieu-chien-thang-is-nhat-quyet-tu-choi-dau-hang-vung-nui-lua-o-alsweida/784271.antd