Mắc sai lầm 'chết người', thủ thành Bùi Tiến Dũng vẫn được bảo vệ

HLV Trần Minh Chiến đã lên tiếng bảo vệ thủ môn Bùi Tiến Dũng khi anh mắc sai lầm khiến TP.HCM thua HAGL với tỉ số 0-2 ở vòng 7 V-League 2022.

TP.HCM khép lại trận đấu trên sân nhà với HAGL mà không có điểm số nào. Họ chủ động phòng ngự ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuy nhiên hàng thủ đã để lộ ra nhiều sai lầm để cầu thủ HAGL tận dụng và ghi hai bàn ngay trong hiệp một.

HLV Trần Minh Chiến lên tiếng bảo vệ Bùi Tiến Dũng sau trận thua 0-2 của TP.HCM trước HAGL.

Phát biểu sau chiến thắng 2-0 của HAGL trước TP.HCM trên sân Thống Nhất, HLV Trần Minh Chiến nói: “Hôm nay chúng tôi đã thua toàn diện, đặc biệt là việc tiếp cận trận đấu không tốt ngay từ lúc mở màn. Vì thế, dẫu hiệp 2 cố sửa sai khi chúng tôi điều chỉnh về lối chơi, nhưng thực tế đã quá muộn.

Trước mùa giải năm nay, chúng tôi đã lo kiếm ngoại binh, đặc biệt là các chân sút ngoại từ rất sớm. Nhưng do dịch bệnh nên việc đưa các cầu thủ ngoại sang Việt Nam hồi đầu mùa không đơn giản. Như các bạn cũng biết, ngoại binh của chúng tôi ở giai đoạn 1 năm nay quá tệ, nên chắc chắn chúng tôi sẽ phải thay đổi ở giai đoạn tới”.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm trong bàn thua đầu tiên của TP.HCM.

Trận này, thủ môn Bùi Tiến Dũng được bắt chính nhưng anh mắc sai lầm nghiêm trọng trong bàn mở tỷ số của HAGL. Cầu thủ này đã lao ra bắt bóng không đúng điểm rơi, để Brandao thoải mái đánh đầu vào lưới trống.

Tuy nhiên, HLV Trần Minh Chiến vẫn bảo vệ học trò: “Dẫu đã khá lâu không được thi đấu, nhưng Bùi Tiến Dũng vẫn chơi rất tốt, nhất là trong hiệp 1. Tuy nhiên, dưới sức ép tấn công của HAGL như vậy, rất khó để cậu ấy có thể giữ sạch mảnh lưới”.

Trong khi đó, HLV Kiatisak đã có chia sẻ khi được phóng viên hỏi về tình hình chấn thương của Nguyễn Công Phượng: “Có thể, Công Phượng không muốn gặp lại đội bóng cũ TP.HCM nên chúng tôi tạo điều kiện cho cậu ấy nghỉ ngơi. Về tình hình chấn thương của Công Phượng, phải nói là chúng tôi không muốn cậu ấy phải nghỉ thi đấu 1 vài tháng ở thời điểm này.

Công Phượng cố gắng trở lại trong một vài tuần nữa cùng HAGL. Công Phượng là trụ cột của HAGL. Tuy nhiên, ở tuyến giữa chúng tôi còn nhiều cầu thủ đủ khả năng thay thế như Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương hay các cầu thủ trẻ nữa. Việc vắng Công Phượng là cơ hội để các cầu thủ trẻ ra sân thể hiện khả năng”.

Không có sự góp mặt của Công Phượng, HAGL vẫn nhẹ nhàng đánh bại TP.HCM để tạm vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 10 điểm. Đội bóng phố Núi chỉ còn kém đội đầu bảng SLNA đúng 3 điểm.

HLV Kiatisak chia sẻ về chấn thương của Công Phượng.

Dù vậy, “Zico Thái” vẫn tỏ ra thận trọng khi nhận được câu hỏi về việc HAGL đã trở lại cuộc đua ngôi vương V-League 2022 hay chưa. HLV Kiatisak nói tiếp: “Nếu tôi nói về cuộc đua vô địch vào lúc này thì sẽ gây áp lực cho cầu thủ.

Tôi muốn HAGL phấn đấu từng trận. Chúng tôi cố gắng chắt chiu có điểm trên sân khách. HAGL vẫn đang phấn đấu từng bước, chúng tôi chưa nghĩ về điều gì quá xa xôi”.

Video Hightlight CLB TP.HCM vs HAGL – vòng 7 V-League 2022:

SL

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/mac-sai-lam-chet-nguoi-thu-thanh-bui-tien-dung-van-duoc-bao-ve-d559614.html