Mặc váy ngắn, xuyên thấu đi chùa, người đẹp Việt phản ứng ra sao?

Người đẹp Việt gợi ý trang phục đi chùa dịp Tết phù hợp, tránh trường hợp gây phản cảm.

Hoa hậu Việt Nam toàn thế giới 2018 - Bùi Lý Thiên Hương gợi ý trang phục đi lễ chùa

Đi chùa dịp cuối năm, đầu xuân để nguyện cầu bình an là điều thường làm của rất nhiều phụ nữ Việt Nam từ xa xưa tới nay. Đến những nơi linh thiêng như vậy, đa phần mọi người lựa chọn trang phục kín đáo, đứng đắn. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có người mặc không phù hợp khi tới chùa chiền. Vậy cần mặc như thế nào khi tới nơi trang nghiêm dịp Tết, gợi ý của các mỹ nhân Việt dưới đây sẽ khá hữu ích cho chị em.

Theo Hoa hậu Việt Nam toàn thế giới 2018 (Miss Vietnam Worldwide) - Bùi Lý Thiên Hương, cô cho rằng: "Đi chùa tốt nhất nên mặc đồ lam phật tử hoặc áo dài. Nếu không có đồ lam thì ít ra cũng phải mặc quần dài, áo dài tay. Còn diện mốt giấu quần, áo hở eo, trang phục sexy đi chùa thì hãy ở nhà, vì trông rất phản cảm. Chùa chiền là nơi hết sức tôn nghiêm, đã là người tôn thờ phật giáo thì hình thức bên ngoài cũng phải thể hiện được sự tôn trọng".

Bên cạnh lưu ý về kiểu dáng, Thiên Hương khuyên chị em nên chọn màu sắc nhã nhặn như xám, nâu và những tông màu trầm ấm, tránh xa những gam sặc sỡ (đỏ, hồng, cam, nõn chuối)... Mặc đồ úi xùi như đồ ở nhà, đồ ngủ cũng không nên khi tới chùa.

Một số bộ đồ lam mà Thiên Hương từng mặc có thể là gợi ý cho chị em

Đồng tình với ý kiến của Bùi Lý Thiên Hương, hot girl Ivy cũng cho rằng: "Đi lễ chùa phải mặc kín đáo, gọn gàng, dễ di chuyển hoặc chọn những bộ đồ truyền thống, có chút cách tân nhưng không quá đà cho có không khí Tết. Đi chùa nhất thiết phải mặc thanh lịch, không được sexy."

Trang phục hot girl Ivy gợi ý khi đi lễ chùa

Một số chùa đã đề biển quy định rõ ràng về trang phục nên mặc, tuy nhiên vẫn có người vi phạm. "Lý do có thể là họ thiếu nhận biết cũng nên...", hot girl Ivy nói. Cô nhấn mạnh: "Chị em luôn thích mặc đẹp, gợi cảm nhưng phải mặc sao cho phù hợp với hoàn cảnh. Mặc ngắn, hở eo, xuyên thấu, đồ hai dây... đi chùa trông thật sự phản cảm và thiếu tôn trọng nơi linh thiêng, thờ phụng. Tôi thấy ái ngại thay cho họ, những người đủ nhận biết chắc sẽ không như vậy. Đến một số nơi làm giấy tờ hoặc công sở mà có người mặc hở hang tôi đã ái ngại thay, huống chi đi lễ lạt ở chùa."

Một số hình ảnh trang phục phản cảm khi đi lễ chùa.

Anh Đào

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/mac-vay-ngan-xuyen-thau-di-chua-nguoi-dep-viet-phan-ung-ra-sao-953366.html