Mặc váy rách, đi giày hỏng nhưng loạt Hoa hậu vẫn làm nên kỳ tích ở sàn đấu quốc tế, Việt Nam cũng có 1 mỹ nhân

Dù mặc lên những thiết kế không hoàn hảo, mang giày hỏng nhưng những hoa hâu này đã làm nên kỳ tích đáng nể ở đấu trường nhan sắc quốc tế. Nếu thế giới có Nam Phi, Paraguay thì Việt Nam có Đỗ Nhật Hà.

Tamaryn Green - Hoa hậu Hoàn vũ Nam Phi 2018 kiêm Á hậu 1 Miss Universe 2018 chính là mỹ nhân vượt rào một cách ngoạn mục trong phần thi trang phục dạ hội với một chiếc váy rách tả tơi.

Trong đêm chung kết, Tamaryn Green phát hiện chiếc váy đạ bị hỏng khá nặng ở phần tà. Nhiều người lúc đó khuyên cô nên diện lại chiếc váy trắng ở bán kết, nhưng điều bất ngờ là cô vẫn không thay đổi quyết định của mình.

Diện mạo lộng lẫy của Tamaryn Green trên sân khấu với chiếc váy bị hỏng.

Phần tà váy đạ bị rách khá nhiều.

Thậm chỉ còn bị lủng nhiều chỗ. Điều bất ngờ là cô đã vượt qua phần thi một cách trọn vẹn và được gọi vào top 5 và cán đích ở vị trí` Á hậu 1.

Clip Tamaryn Green trình diễn với chiếc váy rách trên sân khấu.

Tuy không gặp sự cố về váy áo, nhưng cựu Miss Universe 2017 - Demi-Leigh Nel-Peters cũng gặp rắc rối không nhỏ khi trong đêm thi Bán kết giày của cô đã bị đứt. Rất may mỹ nhân Nam Phi đã xử lý khá tốt để hoàn tất phần thi của mình một cách trọn vẹn nhất.

Nhật Hà gặp nhiều khó khăn về tài chính khi tham dự cuộc thi quốc tế. Đến chiếc giày rách tả tơi Hà cũng cố gắng dùng lại. Bằng nỗ lực của mình, đại diện Việt Nam ghi tên mình vào top 6 chung cuộc.

Oái ăm hơn có lẽ là trường hợp của Lourdes Arevalos- Á hậu 3 Miss Universe 2006 đến từ Paraguay. Có một số thông tin ngoài lề cho rằng bộ váy được chuẩn bị cho cô mặc ở Chung kết đã bị ai đó phá hỏng, làm cô phải thay đổi trang phục vào phút chót.

Tuy nhiên chiếc váy thay thế bị chê tơi tả vì khán giả cho rằng nó giống đầm maxi hay trang phục đi biển hơn là một chiếc váy da hội. Và thật sự thì chắc ai phá váy cô cũng sẽ không vui lắm khi cô đã vào Top 5 và giành được vị trí Á hậu 3.

Cận cảnh chiếc váy bất đắc dĩ của mỹ nhân Paraugay mượn từ một người bạn thân thiết trong cuộc thi năm đó.

Trong cái khó ló cái khôn, để trở nên độc lạ, Lourdes Arévalos đã tạo nét bằng chiếc bông tai chỉ được đeo ở một bên tai. Phần trình diễn của nàng rất thu hút và nóng bỏng kiểu của những nữ hoàng nhan sắc Latinh. Vị trí á hậu 3 cuộc thi Miss Universe 2006 là hoàn toàn xứng đáng và tính đến hiện tại, thì Lourdes Arévalos là cô gái Paraguay cuối cùng đạt thành tích tại Miss Universe.

Lourdes Arévalos đã chinh phục ban giám khảo bằng bộ đầm dạ hội bất đắc dĩ và kiểu đeo hoa tai 1 bên độc lạ.

Hoài Thanh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/mac-vay-rach-di-giay-hong-nhung-loat-hoa-hau-van-lam-nen-ky-tich-o-san-dau-quoc-te-viet-nam-cung-co-1-my-nhan-7067303.html