Maguire xứng danh hòn đá tảng của tuyển Anh

Sự xuất hiện của trung vệ Harry Maguire giúp người hâm mộ tuyển Anh cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, trong bối cảnh đội tuyển của họ sắp bước vào cuộc chiến giành cúp bạc Euro 2020.

2 giờ sau khi tiếng còi mãn cuộc ở Wembley vang lên, hàng nghìn người hâm mộ tuyển Anh vẫn nán lại trước cửa sân vận động. Phần đông các CĐV đều muốn tận hưởng thời khắc lịch sử ấy bằng những tiếng hô vang, những lời ca tiếng hát.

Trong đó, có một cái tên được nhắc đến rất nhiều, vang vọng trên con đường tiến về nhà ga gần sân Wembley: Harry Maguire. Trên sóng truyền hình, cựu danh thủ Rio Ferdinand mô tả đó là khoảnh khắc người hâm mộ đang gọi tên “hòn đá tảng của tuyển Anh”.

 Sau khoảnh khắc này, Maguire thi đấu cẩn thận hơn. Ảnh: Getty Images.

Sau khoảnh khắc này, Maguire thi đấu cẩn thận hơn. Ảnh: Getty Images.

Đẳng cấp của Maguire

Phút 49, trong một pha không chiến, Maguire phạm lỗi với Simon Kjaer và phải nhận thẻ vàng. Trung vệ 28 tuổi mắc sai lầm không đáng có bởi tình huống ấy không có gì nguy hiểm. Tuyển Đan Mạch thi đấu mờ nhạt, mất quyền kiểm soát trận đấu.

Sau khi nhận án phạt, Maguire biết mình phải bình tĩnh hơn. Trong 70 phút tiếp theo, anh làm chủ mọi tình huống phòng ngự, mạnh mẽ trong những pha tranh chấp tay đôi, không tỏ ra nóng vội, mắc sai lầm. Tuyển Đan Mạch cố gắng tạo ra nhiều tình huống không chiến nhằm tìm kiếm bàn thắng thứ 2. Tuy nhiên, họ không thể phá vỡ hệ thống phòng ngự kiên cố dưới sự chỉ huy của cựu trung vệ Leicester City.

Ngoài ra, trong trận bán kết tại Wembley, Maguire còn để lại nhiều con số thống kê ấn tượng. Anh là cầu thủ thực hiện nhiều đường chuyền nhất (91 đường chuyền), với độ chính xác lên tới 91%. Trung vệ của Man United có 34 đường chuyền đưa bóng sang phần sân đối phương, 18 tình huống tranh chấp tay đôi (tỷ lệ thành công 72%), 5 pha đánh chặn và 5 tình huống tắc bóng.

Maguire còn tích cực tham gia tấn công. Trong hiệp 2, anh khiến thủ môn Kasper Schmeichel phải vất vả cản phá cú đánh đầu từ tình huống phạt góc của Mason Mount.

“Maguire mang đến sự vững chắc cho hàng phòng ngự tuyển Anh. Nhiều trung vệ xuất sắc cùng thế hệ với tôi không thể làm được như cậu ấy”, huyền thoại Jamie Carragher không tiếc lời khen ngợi thủ quân của Man United.

“Chứng kiến Maguire thi đấu, người hâm mộ có thể dễ dàng cảm nhận được sự thăng hoa của tuyển Anh dưới thời HLV Southgate. Maguire chưa đạt đến đẳng cấp của John Terry, Tony Adams, Rio Ferdinand và Sol Campbell. Song, màn trình diễn của cậu ấy ở World Cup 2018 và Euro 2020 làm lu mờ hình ảnh của những huyền thoại trong màu áo tuyển Anh", Carragher chia sẻ thêm.

Maguire có đóng góp rất lớn cho tuyển Anh ở Euro 2020. Trước trận bán kết ở Wembley, anh từng chơi rất hay trong cuộc chạm trán với tuyển Đức và tuyển Ukraine.

HLV Southgate đánh canh bạc khi liên tục sử dụng Maguire trong những trận đấu gần đây bất chấp việc trung vệ 28 tuổi vừa bình phục chấn thương. Ông hiểu rằng sự chắc chắn của hàng phòng ngự tuyển Anh rất có thể sẽ không được đảm bảo nếu thiếu vắng thủ quân của Man United ở thời điểm hiện tại.

Rất khó để tuyển Italy phá vỡ mối liên kết giữa Maguire và John Stones. Ảnh: Getty Images.

Tuyển Italy cần làm gì để đánh bại Maguire?

Hàng phòng ngự của tuyển Anh mới chỉ để lọt lưới một bàn ở Euro 2020. Maguire và John Stones dường như không thể bị đánh bại. Trung vệ của Man United có khả năng chỉ huy hàng thủ, làm chủ khu vực của mình và không chiến tốt.

Tuy nhiên, Maguire có điểm yếu là khả năng xoay xở chậm chạp. Đây là yếu tố HLV Roberto Mancini cần tính đến để phá vỡ sự vững chắc ở hệ thống phòng ngự của “Tam sư”.

Ở trận chung kết tại Wembley, tuyển Italy nhiều khả năng sẽ cố gắng kéo giãn hàng phòng ngự của tuyển Anh. Với tốc độ, kỹ thuật cá nhân của mình, Lorenzo Insigne và Federico Chiesa có nhiệm vụ khuấy đảo ở 2 cánh.

Vị trí trung phong sẽ khiến HLV Mancini phải suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định. Ciro Immobile đang chờ đợi cơ hội để tỏa sáng, đáp trả những lời chỉ trích trong thời gian qua. Tuy nhiên, tiền đạo 31 tuổi sa sút rất nhiều sau khi rời xa sân Olimpico.

Trong trận đấu có tính chất quan trọng, cựu thuyền trưởng Man City có thể không thể tiếp tục đặt niềm tin vào Immobile. Andrea Belotti nhiều khả năng sẽ được HLV Mancini lựa chọn.

Bên cạnh đó, việc để Insigne đảm nhiệm vai trò số 9 ảo cũng là một giải pháp tốt dành cho tuyển Italy. Federico Bernardeschi sẽ thay thủ quân của Napoli thi đấu ở vị trí tiền đạo trái. Hành lang đối diện sẽ thuộc về Chiesa hoặc Domenico Berardi.

“Mục tiêu chúng tôi hướng đến trong 3 năm qua dần trở thành hiện thực. HLV Mancini rất giỏi trong việc truyền đạt điều đó cho chúng tôi. Khi mới đến làm việc ở Coverciano, ông ấy khẳng định tuyển Italy có thể quay trở lại quỹ đạo chiến thắng. Bây giờ, chúng tôi sẵn sàng đến London để mang về chức vô địch”, trung vệ Giorgio Chiellini tự tin chia sẻ trước truyền thông trong buổi họp báo gần nhất.

Tuyển Italy sẽ gặp rất nhiều khó khăn để phá vỡ hệ thống phòng ngự được chỉ huy bởi Maguire. Tuy nhiên, khi đã góp mặt ở trận chung kết, thầy trò HLV Mancini sẽ làm tất cả để giành chiến thắng.

Lúc 2h sáng 12/7 (giờ Hà Nội), tuyển Anh sẽ đối đầu tuyển Italy ở trận chung kết Euro 2020. Thầy trò HLV Southgate đang đứng trước cơ hội mang về danh hiệu vô địch châu Âu đầu tiên cho "Tam sư".

Zing tại Euro - hãy trông chờ vào Sterling và Maguire Trước trận bán kết Euro 2020 lúc 2h ngày 8/7, người hâm mộ tuyển Anh tin tưởng "Tam sư" sẽ giành chiến thắng trước Đan Mạch.

Thường Châu

Theo Independent, Corriere della Sera.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/maguire-xung-danh-hon-da-tang-cua-tuyen-anh-post1236925.html