Mái ấm thắm tình quân dân

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (BĐBP tỉnh Hà Giang) không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn cùng chính quyền, nhân dân địa phương thực hiện tốt các chương trình từ thiện nhân đạo.

Một trong những hoạt động đó là thực hiện chương trình “Mái ấm cho người nghèo ở biên giới” do Bộ tư lệnh BĐBP phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Căn cứ vào chỉ tiêu được Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh giao, đơn vị phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện Vị Xuyên, các ban, ngành, đoàn thể xã Minh Tân (huyện Vị Xuyên) tổ chức tuyên truyền, bình xét xây dựng nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới” đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy và chính quyền địa phương bàn giao nhà mái ấm cho người dân.

Đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy và chính quyền địa phương bàn giao nhà mái ấm cho người dân.

Đại úy Ngụy Tôn Tùng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy chia sẻ: "Các gia đình được giúp đỡ xây nhà là những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo đơn. Theo quy định, mỗi hộ được hỗ trợ 70 triệu đồng. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị cùng nhân dân địa phương đóng góp ngày công xây dựng. Nhìn những ngôi nhà hoàn thành và đưa vào sử dụng, chúng tôi rất vui vì đã đóng góp một phần công sức thực hiện công tác an sinh xã hội". Ông Giàng Thìn Bình, dân tộc Mông, thôn Mã Hoàng Phìn, xã Minh Tân là một trong những hộ được thụ hưởng chương trình "Mái ấm cho người nghèo ở biên giới”, xúc động cho biết: "Nhờ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy và chính quyền địa phương, ước mơ có một căn nhà vững chắc để che mưa nắng của gia đình tôi bấy lâu nay đã thành hiện thực".

Những ngôi nhà ấm tình quân dân nơi biên giới được dựng lên không chỉ đem lại niềm vui cho đồng bào mà còn góp phần củng cố tình quân dân cá nước, tạo tiền đề góp phần bảo vệ chủ quyền biên cương Tổ quốc.

Bài và ảnh: KIM KHÁNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/mai-am-tham-tinh-quan-dan-546268