Mại dâm 'tung hoành' những ngày đầu năm 2020

Trong những ngày đầu năm 2020, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện và bắt quả tang các ổ nhóm hoạt động mua bán dâm và môi giới bán dâm trên địa bàn cả nước...

"Tú bà" 52 tuổi cầm đầu đường dây bán dâm

Ngày 6/1, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng công an huyện Tuyên Hóa đang hoàn tất hồ sơ để xử lý hành vi môi giới mại dâm đối với đối tượng Cao Thị Thu (SN 1968, trú tại Tiểu khu Lưu Thuận, thị trấn Đồng Lê, Tuyên Hóa). Ngoài ra, Công an huyện này cũng tiến hành xử phạt hành chính 2 đôi nam nữ về hành vi mua bán dâm.

Trước đó, vào lúc 19h50 ngày 4/1, tổ công tác Công an huyện Tuyên Hóa tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà bà Cao Thị Thu, ở thị trấn Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình, phát hiện tại 2 phòng ngủ trong nhà bà Thu có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm.

Qua điều tra, đối tượng khai nhận mỗi lần thực hiện hành vi bán dâm được trả 200 nghìn đồng, trong đó, chủ nhà là bà Cao Thị Thu được giữ 50% số tiền nêu trên.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nhân viên quán massage bán dâm tại chỗ

Ngày 8/1, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mộng Kha (27 tuổi, trú tại TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Trước đó, khuya ngày 2/1, trinh sát Công an phường Thắng Nhất phối hợp cùng Công an TP.Vũng Tàu bất ngờ ập vào cơ sở massage Hảo My (phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) để kiểm tra hành chính.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 nữ nhân viên của cơ sở đang có hành vi bán dâm cho 2 khách nam.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở Nguyễn Thị Mộng Kha thừa nhận hành vi cho nữ nhân viên bán dâm tại chỗ. Theo đó, Kha mở cơ sở massage vào tháng 1/2018 với giá vé là 100.000 đồng/người.

Tháng 6/2019, do cơ sở vắng khách, nhiều khách lại có nhu cầu quan hệ tình dục với nhân viên nên chủ quán đồng ý.

Nguyễn Thị Kim Nguyên tại cơ quan công an

"Hot girl" xinh đẹp điều hành đường dây bán dâm

Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đã triệt phá một đường dây bán dâm có quy mô 250 người. Nguyễn Thị Kim Nguyên (23 tuổi, quê An Giang) bị tạm giữ để để điều tra hành vi Môi giới mại dâm.

Theo đó, khuya 14/1, các trinh sát ập vào kiểm tra hành chính nhà nghỉ Anh Thư ở phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Qua làm việc, 4 người trên khai mua bán dâm qua sự môi giới của Nguyên. Từ lời khai trên, cảnh sát đã bắt giữ khẩn cấp cô gái 23 tuổi.

Nguyên khai làm môi giới được gần một năm. Trước đó, Nguyên từng làm tiếp thị bia cho nhiều quán nhậu, hiểu rõ nhu cầu mua dâm của khách cũng như các cô gái muốn việc nhẹ, lương cao nên cùng một số người khác lập ra 2 nhóm trên mạng xã hội mang tên "Nhóm hoa hồng Thủ Dầu Một" và "Hội gái xinh". Họ lôi kéo khoảng 250 cô gái tham gia vào đường dây này. Tất cả ít gặp nhau, chủ yếu trao đổi qua mạng xã hội.

Khi khách có nhu cầu, Nguyên sẽ sẽ gửi hình ảnh các cô gái đi. Sau khi thỏa thuận giá cả, Nguyên sẽ báo địa chỉ nhà nghỉ, số phòng khách sạn để khách và các cô gái gặp nhau "vui vẻ".

Nguyên khai giá mỗi lần bán dâm từ 2 đến 4 triệu đồng. Các cô gái sẽ chia lại cho Nguyên 500.000 đồng tiền môi giới.

Ngoài bán dâm, Nguyên còn nhận cung cấp dịch vụ các cô gái chân dài tới rót bia, tiếp rượu khi khách yêu cầu.

Tú bà Trần Thị Bình và gái mại dâm bị bắt quả tang

Đường dây bán dâm sinh viên giá 8 triệu đồng

Ngày 19/1, Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Thị Bình (34 tuổi, quê Ninh Bình) để làm rõ tội môi giới mại dâm. Vụ việc đã được bàn giao cho Công an thành phố Hà Nội mở rộng điều tra – Báo NLĐ thông tin.

Theo điều tra ban đầu, Bình từng có chồng và đã ly dị chồng, có một con gái 4 tuổi. Do ham mê cờ bạc, chơi xóc dĩa nên Bình bị thua nhiều tiền dẫn đến nợ nần chồng chất. Để trốn chủ nợ, Bình vào khu vực thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa để làm nghề nail và thường bán dâm cho khách có nhu cầu.

Trong quá trình hành nghề tại đây, Bình quen nhiều "khách" và có số điện thoại của nhiều người có nhu cầu mua dâm. Từ đó, Bình nảy sinh ý định thành lập đường dây cung cấp gái mại dâm. Bình kết nối, làm quen với các cô gái bán dâm và các nữ sinh đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học thích ăn chơi, đua đòi để gạ bán dâm với giá cao.

Theo công an, để tránh bị phát hiện, Bình chỉ nhận điện thoại của khách quen hoặc điều nhân viên đi tiếp khách khi có người quen giới thiệu.

Cuối tháng 12, Bình nhận môi giới ba gái mại dâm cho khách ở Hà Nội với giá 8 triệu đồng/ 1 lượt đi khách. "Má mì" Bình dự định, "phi vụ" xong xuôi sẽ trả cho mỗi gái bán dâm 5 triệu đồng, số còn lại 9 triệu đồng Bình sẽ giữ lấy hưởng lợi.

Ngày 29/12/2019, ba đôi nam nữ đang mua bán dâm tại một khách sạn thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Trong số 3 gái bán dâm bị bắt quả tang, có một cô gái nhà có điều kiện là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội, nhưng thời gian gần đây do nợ môn nhiều nên đã tự nghỉ học mà gia đình không biết.

Ngoài ra, còn 1 gái bán dâm khác, mới 19 tuổi, học xong phổ thông năm 2019, chưa xin được việc làm nên ra Hà Nội hành nghề bán dâm.

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/202001/mai-dam-tung-hoanh-nhung-ngay-dau-nam-2020-8be53f3/