Mai Davika - sự nghiệp im ắng sau 'Chạy ngay đi', tình cảm thăng hoa

Sau hơn một năm tham gia MV 'Chạy ngay đi' của Sơn Tùng M-TP, Mai Davika hầu như vắng bóng ở showbiz Thái. Cô chỉ được khán giả nhớ đến bởi chuyện tình với bạn trai Ter Chantavi.

Mai Davika sinh năm 1992, là một trong những nữ diễn viên được yêu thích ở xứ sở chùa vàng. Tại Việt Nam, tên tuổi cô trở nên nổi tiếng sau khi người đẹp tham gia MV Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP năm 2018.

Mai Davika sinh năm 1992, là một trong những nữ diễn viên được yêu thích ở xứ sở chùa vàng. Tại Việt Nam, tên tuổi cô trở nên nổi tiếng sau khi người đẹp tham gia MV Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP năm 2018.

Hơn một năm qua, Mai Davika hầu như vắng bóng ở showbiz Thái. Cô không tham gia phim ảnh và hạn chế xuất hiện tại các sự kiện. Thời gian gần đây, nữ diễn viên nhận nhiều chỉ trích từ khán giả vì xóa hết những bình luận của cư dân mạng khi họ so sánh cô và Min Pechaya. Tuy nhiên, người đẹp 9X đã lên tiếng phủ nhận sự việc trên. Mai Davika cho biết cô và Min Pechaya đều làm việc trong ngành giải trí một thời gian dài nên việc bị đem ra so sánh với nhau là điều bình thường, không có gì nghiêm trọng.

Davika mang trong mình hai dòng máu Thái, Bỉ. Khởi nghiệp với nghề người mẫu khi mới 14 tuổi, người đẹp nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của đài truyền hình hàng đầu Thái Lan CH7. Năm 2010, cô chính thức khởi nghiệp diễn xuất với dự án Ngao Kammathep đóng cùng Weir Sukollawat.

Mai Davika tham gia nhiều bộ phim nhưng không để lại dấu ấn. Vào năm 2013, cô được mời đóng chính trong Tình người duyên ma, hợp tác với tài tử Mario Maurer. Bộ phim kinh dị do đạo diễn Banjong Pisanthanaku thực hiện tạo nên cơn sốt về doanh thu phòng vé ở Thái Lan.

Tình người duyên ma trở thành tác phẩm điện ảnh có doanh số cao nhất màn ảnh xứ chùa vàng khi thu về 33 triệu USD. Nhờ phim, nữ diễn viên khi đó tròn 21 tuổi nhận được 9 giải thưởng cá nhân. Trong đó, danh giá nhất là giải Diễn viên chính xuất sắc do Hiệp hội phim ảnh Thái Lan trao tặng.

Sự nghiệp có phần chững lại trong một năm qua nhưng mỹ nhân Thái vẫn được chú ý vì mối tình hạnh phúc bên bạn trai Ter Chantavit. Trên trang cá nhân, cặp sao thường xuyên đăng ảnh tình tứ bên nhau. Ter Chantavit hay tặng bạn gái hoa và bánh kem trong các dịp quan trọng.

Bạn trai của Mai Davika tên thật là Chantavit Dhanasevi, sinh năm 1983. Trước khi trở thành người mẫu, diễn viên, anh theo học tại Đại học Chulalongkorn - trường danh giá nhất Thái Lan và tốt nghiệp thạc sĩ ở Australia. Cặp sao quen nhau sau bộ phim Tình người duyên ma vào năm 2013. Khi đó, Mai đóng vai ma nữ Nak còn Ter Chantavit là biên kịch của phim. 4 năm sau, họ tái hợp trong phim Nhân cách trong em.

Cặp đôi công khai tình cảm vào đầu năm 2018. Mai Davika được cho là không xứng đáng với bạn trai vì người đẹp dính nhiều tai tiếng trong chuyện tình cảm. Cô từng bị đồn “phim giả tình thật” với tài tử Dome Pakorn Lum trong Tawan Tor Saeng 2012. Mai Davika cũng bị cư dân mạng Thái Lan chỉ trích là người thứ ba khiến Mario Maurer chia tay bạn gái lâu năm.

Hoàng Yến. Ảnh: Instagram

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mai-davika-su-nghiep-im-ang-sau-chay-ngay-di-tinh-cam-thang-hoa-post967674.html