Mai Hoàng Mỹ Trang vô địch đơn nữ bóng bàn Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Sáng 18.12, chung kết đơn nữ, đơn nam là nội dung cuối cùng trong ngày thi đấu cuối cùng của môn bóng bàn Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX diễn ra tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao Hải Dương.

>>> [Video] Chung kết bóng bàn đơn nam: Nguyễn Đức Tuân 2 - 4 Nguyễn Anh Tú

>>> Báo Hải Dương truyền hình trực tuyến trận chung kết bóng bàn đơn nam sáng 18.12

Mai Hoàng Mỹ Trang (bên phải) xuất sắc giành huy chương vàng đơn nữ

Lúc 8 giờ, trận chung kết nội dung đơn nữ là cuộc đối đầu của đại diện 2 thế hệ bóng bàn Việt Nam. Đó là tay vợt kỳ cựu Mai Hoàng Mỹ Trang, sinh năm 1988 của TP Hồ Chí Minh và Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1993 của Hà Nội. Để có mặt ở trận chung kết, Mỹ Trang vượt qua đàn em Nguyễn Thị Việt Linh (Công an), Nguyễn Thị Nga vượt qua đối thủ người Hải Dương là Bùi Ngọc Lan ở vòng bán kết.

Trong ván 1, Mỹ Trang thể hiện đẳng cấp của tay vợt từng 12 lần vô địch đơn nữ Giải bóng bàn Báo Nhân Dân và nhiều lần đứng đầu các giải đấu khác trong nước đã vượt qua Nguyễn Thị Nga 11-6. Đây cũng là kết quả ở ván thứ hai nhưng người chiến thắng là Nguyễn Thị Nga. Tỷ số 11-6 một lần nữa được lặp lại ở ván 3 và người giành chiến thắng là Mỹ Trang. Vào ván 4, trận đấu diễn ra giằng có hơn khi tỷ số sát sao 11-9 và chiến thắng tiếp tục thuộc về Mỹ Trang. Tuy vậy ở ván 5, Nguyễn Thị Nga đã vươn lên giành chiến thắng 11-9. Trận đấu buộc phải bước vào ván đấu thứ 6 và Nguyễn Thị Nga giành chiến thắng 11-8. Trận chung kết tạm thời có tỷ số 3-3, buộc phải bước vào ván 7.

Ở ván đấu quyết đình, tay vợt trẻ người Hà Nội vươn lên mạnh mẽ và dẫn với tỷ số 5-1. Hai tay vợt đổi sân thi đấu và Nguyễn Thị Nga tiếp tục thi đấu thăng hoa và dẫn đến 10-7. Tuy vậy, Mỹ Trang ăn liền 3 điểm và gỡ hòa 10-10. Tỷ số được đẩy lên 12-11 nghiêng về Mỹ Trang. Tỷ số của ván đấu tiếp tục nâng lên 13-13. Trận chung kết diễn ra hết sức căng thẳng và hấp dẫn.

Và cuối cùng, sau hơn 1 giờ 20 phút thi đấu đầy kịch tính, tay vợt kỳ cựu Mỹ Trang xuất sắc vượt qua đàn em với tỷ số 15-13, thắng chung cuộc 4-3 và giành huy chương vàng đầy xứng đáng. Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của TP Hồ Chí Minh ở môn bóng bàn.

Sau trận đấu này sẽ là trận chung kết đơn nam giữa Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương) và Nguyễn Anh Tú (Hà Nội). Trận đấu dự kiến diễn ra lúc 8 giờ 45 tuy nhiên 2 trận chung kết đơn nam, đơn nữ chỉ tổ chức trên một bàn đấu nên trận giữa Đức Tuân - Anh Tú chậm hơn dự kiến.

PV

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/trong-tinh/mai-hoang-my-trang-vo-dich-don-nu-bong-ban-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-lan-thu-ix-222239