Mai Sơn đảm bảo nguồn nước cho vụ xuân

Vụ xuân năm 2022, huyện Mai Sơn có kế hoạch gieo cấy gần 1.200 ha lúa. Ngay sau Tết, bà con nông dân các xã đã chủ động ra quân nạo vét mương phai; các địa phương, đơn vị tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi, điều tiết nước phù hợp, đảm bảo phục vụ sản xuất vụ xuân.

Nông dân xã Chiềng Kheo, huyện Mai Sơn tu sửa mương dẫn nước phục vụ cấy lúa xuân.

Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi Sơn La, Chi nhánh huyện Mai Sơn được giao tiếp nhận, quản lý 23 hồ chứa; 47 đập xây, bê tông; 13 đập rọ thép nhồi đá hộc và 119 phai tạm, với tổng chiều dài hơn 200 km mương. Chi nhánh đã phân công cán bộ, công nhân Chi nhánh phụ trách, quản lý các công trình thủy lợi các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng thời, phối hợp với các tổ thủy nông cơ sở quản lý, khai thác và điều tiết, đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất.

Ông Lò Đức Hương, Trưởng Chi nhánh, cho biết: Ngay từ trước Tết Nguyên đán, cán bộ, công nhân Chi nhánh được phân công phụ trách các xã đã thực hiện nạo vét mương, phát cỏ đầu mối. Đồng thời, phối hợp với các xã, thị trấn, các Tổ thủy nông cơ sở kiểm tra lưu lượng nước các công trình, thực hiện điều tiết nước tiết kiệm và theo dõi, quản lý, phân phối cung cấp nước cho toàn bộ diện tích đất sản xuất kịp thời, không để xảy ra tình trạng thiếu nước sản xuất. Đưa ra cảnh báo, vận động nhân dân các vùng có nguy cơ thiếu nước sản xuất chuyển đổi cây trồng.

Theo kế hoạch vụ xuân năm 2022, xã Mường Bon cấy 126 ha lúa xuân. Nước sản xuất của xã Mường Bon được cấp từ 4 công trình thủy lợi: Hồ Tiền Phong, hồ bản Ỏ, hồ suối Căn và hồ bản Mòn. Năm nay, mực nước trữ tại công trình thủy lợi hồ Tiền Phong đạt dưới 1 triệu m³, nguy cơ thiếu hụt nước sản xuất cho khoảng 3 ha lúa vụ xuân. Ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Mường Bon, cho biết: Tổ thủy nông cơ sở đã trực, điều tiết nước sản xuất ưu tiên cho các bản ở xa. Xã chủ động phương án sử dụng máy bơm nước để dẫn nước từ các hồ thủy lợi cạn dưới mức xả, dẫn nước vào hệ thống mương để phục vụ sản xuất. Đến nay, các bản đã hoàn thành dẫn nước về ruộng, làm đất, chuẩn bị cấy lúa xuân.

Toàn huyện Mai Sơn hiện có 190 tổ thủy nông cơ sở, mỗi tổ có 3 thành viên là trưởng bản, bí thư hoặc những người uy tín, trách nhiệm tham gia theo dõi, quản lý, tuần tra hằng ngày, điều tiết nước sản xuất, khi có các đoạn mương thủy lợi cần sửa chữa, nâng cấp, sẽ thông báo đến Ban quản lý bản để có phương án sửa chữa kịp thời, nhanh chóng. Từ đầu năm đến nay, các xã, thị trấn đã chỉ đạo các Tổ thủy nông cơ sở vận động nhân dân nạo vét 66 km mương phai và đầu nguồn công trình thủy lợi; tận dụng các ao hồ nhỏ, vùng trũng để tích trữ nước; áp dụng các biện pháp quản lý, phân phối nước tiết kiệm bằng hình thức tưới luân phiên; tăng cường tuần tra, phát hiện, kịp thời ngăn chặn các trường hợp tự ý ngăn dòng, đào mương, phai lấy nước không theo kế hoạch tưới.

Trong năm qua, trên địa bàn huyện Mai Sơn đã triển khai thi công sửa chữa, nâng cấp 5 công trình thủy lợi bằng nguồn cấp bù thủy lợi phí. Đặc biệt, Dự án hệ thống thủy lợi Nà Sản vừa hoàn thành giai đoạn 1 gồm các hạng mục: Đập đầu mối, đường hầm dẫn nước, hệ thống quản lý vận hành; giao cho Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La quản lý. Công trình hồ thủy lợi Chiềng Dong đã tích nước, phục vụ nuôi trồng thủy sản và duy trì dòng chảy môi trường hạ du, góp phần cải tạo môi trường sinh thái và phát triển du lịch trên địa bàn.

Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện đã cơ bản đảm bảo nguồn nước phục vụ cấy lúa xuân. Các địa phương tiếp tục theo dõi mực nước trên các hồ để chủ động điều tiết nước hợp lý, tiết kiệm. Đối với những vùng quá khó khăn về nguồn nước, sẽ xây dựng các phương án, biện pháp khắc phục khô hạn để bảo đảm cấy hết diện tích theo kế hoạch, trong khung thời vụ.

Phan Trang

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/mai-son-dam-bao-nguon-nuoc-cho-vu-xuan-48153