Mai Sơn quan tâm thực hiện chính sách bảo trợ xã hội

Những năm qua, huyện Mai Sơn đã triển khai có hiệu quả các chính sách bảo trợ xã hội, đảm bảo các chế độ, chính sách được thực hiện kịp thời, công khai và đúng đối tượng, góp phần giúp các đối tượng bảo trợ xã hội như người khuyết tật, người già neo đơn, trẻ mồ côi... giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

Cửa hàng sửa chữa đồ điện tử của anh Bùi Anh Quang, thị trấn Hát Lót (Mai Sơn).

Cửa hàng sửa chữa đồ điện tử của anh Bùi Anh Quang, thị trấn Hát Lót (Mai Sơn).

Anh Bùi Anh Quang, xóm 4, tiểu khu 4, thị trấn Hát Lót bị khuyết tật nặng, nên thuộc diện trợ cấp xã hội. Anh Quang bị liệt 2 chân sau cơn sốt bại liệt lúc 9 tháng tuổi, di chuyển phụ thuộc vào xe lăn hoặc nạng chống. Năm 2000, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mai Sơn đã kết nối để anh tham gia học lớp sửa chữa điện tử ở Trường Kỹ nghệ I (nay là Cơ sở Sơn Tây trực thuộc Trường Đại học Lao động - Xã hội). Sau khi tốt nghiệp, anh Quang đã mở cửa hàng sửa chữa điện tử tại gia đình. Anh Quang chia sẻ: Nhờ sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cấp, các ngành, tôi đã có được công việc phù hợp với tình trạng sức khỏe của bản thân và có thu nhập ổn định. Đồng thời, tôi còn nhận được trợ cấp xã hội thường xuyên là 405.000 đồng/tháng, giúp tôi có thêm chi phí trang trải sinh hoạt, cơ bản ổn định cuộc sống.

Còn gia đình ông Trần Bá Thắng, xóm 2, tiểu khu 8, thị trấn Hát Lót, có con gái là đối tượng bảo trợ xã hội. Được biết, con gái ông Thắng bị viêm đa khớp cấp từ năm 14 tuổi, dù đã tới nhiều cơ sở y tế để khám, chữa bệnh nhưng không thể điều trị được. Căn bệnh khiến các cơ trên cơ thể bị teo, không thể đứng, ngồi hay thực hiện các hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân, phải có người bên cạnh chăm sóc, hỗ trợ. Nắm bắt thông tin về trường hợp của gia đình, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện và cán bộ phụ trách của thị trấn Hát Lót đã kịp thời quan tâm, hỗ trợ giải quyết các thủ tục, chế độ bảo trợ xã hội cho gia đình. Ông Thắng chia sẻ thêm: Hiện, con gái tôi nhận được trợ cấp xã hội là 540.000 đồng/tháng, gia đình nhận hỗ trợ kinh phí chăm sóc là 270.000 đồng/tháng. Bên cạnh đó, những ngày lễ, Tết, chính quyền địa phương các cấp thường đến thăm hỏi, tặng quà động viên cho gia đình. Chúng tôi cảm thấy được an ủi vì được xã hội quan tâm giúp đỡ thường xuyên.

Trên địa bàn huyện Mai Sơn hiện có trên 3.660 đối tượng đang được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên. Những năm qua, huyện đã chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả việc trợ giúp thường xuyên và trợ giúp đột xuất cho các đối tượng bảo trợ xã hội như người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng, người già neo đơn, trẻ mồ côi... Từ đầu năm đến nay, huyện Mai Sơn đã thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng cho 3.660 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền trên 5,5 tỷ đồng; thực hiện hỗ trợ cứu đói cho 430 hộ thuộc 13 xã trên địa bàn có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 với tổng số 26.205 kg gạo; phối hợp với Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi huyện tặng quà cho 333 người khuyết tật và trẻ mồ côi nhân dịp Tết Nguyên đán với số tiền gần 100 triệu đồng; hỗ trợ làm nhà tình thương cho 2 người khuyết tật với số tiền 30 triệu đồng; hỗ trợ 18 hộ gia đình có nhà ở bị mưa lũ, đá lăn, sạt lở gây ra với tổng số tiền là 356 triệu đồng... Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các phòng liên quan, các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách các đối tượng được hưởng hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Tiếp tục quan tâm các đối tượng bảo trợ xã hội, thời gian tới, huyện Mai Sơn tăng cường chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về các chính sách bảo trợ xã hội, từng bước nâng cao hiệu quả công tác bảo trợ xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Lê Hạnh

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/mai-son-quan-tam-thuc-hien-chinh-sach-bao-tro-xa-hoi-31077