Mai Thu Huyền nói về quãng thời gian được làm 'con gái' NSND Trần Hạnh

Mai Thu Huyền chia sẻ cảm xúc đau buồn khi hay tin NSND Trần Hạnh qua đời. Cô có quãng thời gian làm 'con gái' ông trên màn ảnh.

NSND Trần Hạnh đã qua đời vào rạng sáng 4/3 tại nhà riêng do tuổi cao sức yếu. Nghệ sĩ hưởng thọ 93 tuổi. Thông tin này khiến nhiều nghệ sĩ lẫn khán giả vô cùng thương tiếc.

Từng có thời gian hợp tác cùng NSND Trần Hạnh nên khi nghe tin ông qua đời, diễn viên Mai Thu Huyền vô cùng xót xa. Nữ diễn viên tâm sự: "Mai Thu Huyền cảm thấy rất buồn khi nghe tin NSND Trần Hạnh mới qua đời sáng nay, năm nay nhiều nghệ sĩ Việt mất quá.

Huyền có may mắn đã được làm con gái của bác Trần Hạnh trong 2 bộ phim: "Tiếng sáo ly hương" của cố đạo diễn Trần Phương năm 1998 và "Nhà có 3 chị em gái" của Đạo diễn Đỗ Thanh Hải, bộ phim đã đạt giải Cánh Diều Vàng năm 2007.

Trong cả 2 phim thì bác Trần Hạnh đều đóng vai ông bố khó tính, nghiêm nghị, nhưng ngoài đời thì bác hiền lành giản dị lắm, luôn tận tình hướng dẫn, chỉ bảo các diễn viên trẻ. Bác diễn rất chân thật, diễn mà như không diễn, khiến cho bạn diễn cũng bị cuốn hút theo. Rất tiếc thương một tài năng nữa của điện ảnh Việt đã ra đi. Cầu mong bác yên nghỉ bình an nơi cõi vĩnh hằng".

Mai Thu Huyền chia sẻ những hình ảnh cô và NSND Trần Hạnh hợp tác trong 2 bộ phim truyền hình.

Mai Thu Huyền chia sẻ những hình ảnh cô và NSND Trần Hạnh hợp tác trong 2 bộ phim truyền hình.

Nghệ sĩ Trần Hạnh sinh năm 1929 tại Hà Nội. Ông là nghệ sĩ sân khấu và diễn viên gạo cội của nền điện ảnh Việt Nam. Ông nhận danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú do nhà nước trao tặng năm 1994. Sau hơn 20 năm, cho tới ngày 29/8/2019, ông chính thức được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.

Những vai diễn của ông đã đi vào lòng công chúng với vẻ khổ hạnh, đáng thương, những vai nông dân hiền lành, chất phác mặc dù ông là người Hà Nội gốc. Năm 2017, ông tham gia vào bộ phim "Cha cõng con" với vai diễn là ông mù. NSND Trần Hạnh đã để lại được nhiều cảm xúc trong lòng khán giả. Đây là vai diễn khi ông đã 85 tuổi nhưng NSND Trần Hạnh vẫn làm trọn vẹn vượt xa sự mong đợi của đạo diễn.

Chia sẻ với VietNamNet về vai diễn của NSND Trần Hạnh trong "Cha cõng con", đạo diễn Lương Đình Dũng xúc động nói: "Lần đầu tiên làm phim với bác, vì tôi bằng tuổi cháu nên hơi ngập ngừng băn khoăn một chút. Bác có vẻ hiểu ngay và nói: Không sao đâu, hôm nay cậu là đạo diễn còn tôi là diễn viên, cứ làm, cứ yêu cầu, có gì cứ nói! Bác Hạnh là một diễn viên gạo cội nhưng rất giản dị, không bao giờ tỏ vẻ lên lớp người khác. Đó là điều tôi luôn ấn tượng về bác. Còn nhận xét về diễn xuất tôi không ý kiến gì vì bác diễn tốt mà".

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/mai-thu-huyen-noi-ve-quang-thoi-gian-duoc-lam-con-gai-nsnd-tran-hanh-20210304153017156.htm