Mai Vàng 2018: Chưa bao giờ một đêm trao giải có nhiều lời 'xin lỗi' và tri ân đến thế

Thay vì cảm ơn khi phát biểu trong buổi lễ trao giải, những nghệ sĩ - dù là người công bố kết quả hay được vinh danh tại Mai Vàng 2018 - đều nói lời 'xin lỗi' ngay trên sân khấu sự kiện.

Tối 12/1, lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 24 diễn ta tại Nhà hát Thành phố HCM, khép lại quá trình bầu chọn từ các đề cử của khán giả và hội đồng chuyên môn. Kết thúc buổi lễ, nhiều nghệ sĩ, tác phẩm nghệ thuật, chương trình truyền hình đặc sắc được vinh danh, cùng với những màn trình diễn ấn tượng, để lại dư âm trong lòng khán giả.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả trao giải, phần phát biểu khi lên trao và nhận cúp của các nghệ sĩ ngày hôm nay cũng là điều khiến người hâm mộ thực sự bất ngờ. Thay vì nói lời cảm ơn, đa số các diễn viên, nghệ sĩ đều gửi lời xin lỗi tới nhiều người, bởi nhiều lý do ngay trên sân khấu sự kiện.

Ngay từ mở đầu chương trình, cặp MC Danh Tùng - Minh Hằng công bố: “Mai Vàng lần thứ 24 là kỳ đầu tiên mà BTC muốn chúng ta không nói lời cảm ơn mà thay vào đó là lời xin lỗi hoặc tri ân, là hành động cho những điều tiếp theo”. Ngay sau đó, trên sân khấu trao giải thực sự là một màn thú tội của các nghệ sĩ, người trao giải hay được vinh danh trong sự kiện: Người xin lỗi khán giả vì “nợ họ” một giải thưởng tại Mai Vàng năm nay, nhóm lại xin lỗi vì đã không biết rằng mình được người hâm mộ yêu thích đến thế,… Đa số các nghệ sĩ đều muốn nhắn nhủ lời tri ân tới gia đình, người thân, đồng nghiệp đã giúp mình có được ngày hôm nay, đồng thời quyết tâm phát triển, cống hiến hết mình hơn cho kế hoạch sắp tới.

Một lễ trao giải không có lời xin lỗi nhưng vẫn ấm áp tình cảm. Nhắc tới kế hoạch làm ra một lễ trao giải như thế, đạo diễn Mai Vàng 2018 Hoàng Nhật Nam cho biết: “Các lễ trao giải hiện nay quá nhiều, các lời cảm ơn thường được lặp đi lặp lại suốt tạo nên sự nhàm chán. Mai Vàng lần thứ 24 là kỳ đầu tiên mà ở đó không có lời “cảm ơn” - từ kịch bản MC, đến các phát biểu của nghệ sĩ. Thay vào đó là lời “xin lỗi”. Xin lỗi khán giả, xin lỗi đối với đồng nghiệp, gia đình, người thân, bạn bè… và xin lỗi với chính mình vì một điều gì đó mà người nghệ sĩ còn nợ trên chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình…

Lời xin lỗi như là một cách ý thức, cao hơn cả lòng biết ơn, giúp người nghệ sĩ nhận thức rõ giá trị và những gì đang diễn ra. Để nói lời xin lỗi còn khó hơn nhiều so với nói lời cảm ơn. Bởi nghệ sĩ phải vượt qua cái tôi của mình, vượt qua chính mình mới nhận ra điều cần và phải làm cho công chúng”.

Quay trở lại với các giải thưởng chính được trao năm nay, có thể thấy Gạo nếp gạo tẻ là bộ phim truyền hình thành công nhất trong năm qua, vượt qua các tác phẩm đình đám như Ngày ấy mình đã yêu, Quỳnh búp bê, Siêu sao siêu ngố, …với lượng chiến thắng áp đảo ở 4 hạng mục gồm Bộ phim được yêu thích nhất, Nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích nhất, Nam diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích nhất và Ca khúc yêu thích nhất (Đi tìm tình yêu).

Ekip phim Gạo nếp gạo tẻ.

Ekip phim Gạo nếp gạo tẻ.

Đoạt danh hiệu Nam - Nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích nhất, cặp đôi Gạo nếp gạo tẻ Trung Dũng, Thúy Ngân không giấu được niềm vui sướng, xúc động. Trong khi nam diễn viên bày tỏ lòng biết ơn tới khán giả, ekip làm phim và đồng nghiệp thì Thúy Ngân lại rơi nước mắt khi quyết định dùng món quà để tri ân người cha đang đau bệnh của mình. Khoảnh khắc thiêng liêng khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Trung Dũng - Thúy Ngân.

Ngôi vị chủ nhân của hạng mục Nam- Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất lần lượt thuộc về Võ Minh Lâm - vai Hoàng, vở Bên đàng dệt mộng và Khả Như - vai Lành trong vở Mua chồng. Đứng trên sân khấu nhận giải, Khả Như kiềm chế nói lời cảm ơn bằng cách tự hứa sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa để cống hiến cho sự nghiệp trong tương lai. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng dành tặng phần thưởng của mình cho những người đồng nghiệp, đạo diễn cũng như cả đoàn phim vì đã chăm chỉ để hoàn thiện tác phẩm.

Đoạt cúp ở hạng mục Diễn viên hài được yêu thích nhấtnăm nay là Lâm Vỹ Dạ. Nữ diễn viên xúc động gửi lời tri ân đến nhiều người, đặc biệt là chồng và con - những người đã chấp nhận và ủng hộ cô đi theo con đường nghệ thuật. Bên cạnh đó, Lâm Vỹ Dạ còn đặc biệt tri ân Trường Giang với lý do: “Không có Trường Giang thì không có Lâm Vỹ Dạ” của ngày hôm nay.

Ngoài những màn trao giải kể trên, sân khấu Mai Vàng 2018 còn sáng đền bởi lời “thú tội” và “tri ân” của người chiến thắng ở nhiều hạng mục khác: Nam ca sĩ nhạc nhẹ (Bùi Anh Tuấn), Nữ ca sĩ nhạc nhẹ (Đông Nhi), Nhóm hát (Monstar), MC truyền hình được yêu thích (Ngô Kiến Huy),… Đồng thời, sự kiện còn tiếp tục bởi nhiều màn trình diễn đặc sắc, ấn tượng của nhiều nghệ sĩ khách mời.

Đêm trao giải Mai Vàng lần thứ 24 khép lại với nhiều dư âm, mới lạ trong lòng khán giả. Thay vì lời cảm ơn cho những gì đã qua, người nghệ sĩ nên học cách xin lỗi vì những điều mình chưa biết, chưa làm được, tri ân những người đã góp phần công sức và hành động để đổi mới, phát triển khả năng của chính mình. Với tôn chỉ đó, Mai Vàng 2018 thực sự là một đêm trao giải thành công, được khán giả đón nhận và ủng hộ nhiệt tình.

Danh sách nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình đoạt giải tại Mai Vàng 2018

Nam ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất: Bùi Anh Tuấn

Nữ ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất: Đông Nhi

Ca sĩ nhạc âm hưởng dân ca và truyền thống cách mạng được yêu thích nhất: Phi Nhung - Phận mồ côi(Phạm Hải Đăng)

Nhóm hát được yêu thích nhất: Monstar

Ca khúc được yêu thích nhất: Đi tìm tình yêu (sáng tác: Đinh Trung Chính)

MV yêu thích nhất: Chốn cũ (ca sĩ Bùi Anh Tuấn)

Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất: Võ Minh Lâm - vai Hoàng, vở Bên đàng dệt mộng.

Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất: Khả Như - vai Lành trong vở Mua chồng.

Diễn viên hài được yêu thích nhất: Lâm Vỹ Dạ trong chương trình 7 nụ cười xuân.

Vở diễn được yêu thích nhất: Tiên Nga(đạo diễn: Thành Lộc - sân khấu IDECAF)

Nam diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích nhất: Trung Dũng

Nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích nhất: Thúy Ngân

Bộ phim được yêu thích nhất: Gạo nếp gạo tẻ (đạo diễn: Thạch Thảo - Hoàng Anh)

Người dẫn chương trình yêu thích: Ngô Kiến Huy - Thách thức danh hài.

Chương trình yêu thích: Nhanh như chớp (HTV7)

Ngọc Trang - Nhã Uyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/mai-vang-2018-chua-bao-gio-mot-dem-trao-giai-co-nhieu-loi-xin-loi-va-tri-an-den-the-4428277.html