Malaysia 3-0 Australia: Phân định lại ngôi thứ

Chiều 13/8, trên sân vận động Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh, ở lượt thi đấu thứ 4 bảng B giải U18 Đông Nam Á, U18 Malaysia đã hạ gục U18 Australia với tỉ số 3-0. Thất bại này là một cú sốc lớn với Australia khi bị chính đối thủ chiếm mất ngôi đầu trên bảng xếp hạng.

Nhập cuộc với tâm thế của đội cửa trên, Australia không ngại ngần áp đảo khung thành đối thủ ngay từ những phút đầu tiên bằng lối chơi tấn công. (Ảnh:VFF)

Nhập cuộc với tâm thế của đội cửa trên, Australia không ngại ngần áp đảo khung thành đối thủ ngay từ những phút đầu tiên bằng lối chơi tấn công. (Ảnh:VFF)

Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến thế trận bị đảo ngược, những pha phản công của Malaysia không ngờ trở thành đòn chí mạng với đối thủ. Khi mà đội hình dâng lên quá cao, Australia mất nhiều thời gian hơn cho việc thu quân về phòng ngự. (Ảnh:VFF)

Mặc dù tạo ra được một số pha bóng gây nguy hiểm, nhưng...

...tìm đường vào khung thành của Malaysia thực sự là quá khó đối với Australia. (Ảnh:VFF)

Chỉ trong hiệp thi đấu thứ nhất, Malaysia đã chọc thủng lưới của đội bóng xứ sở chuột túi đến 3 lần.

Hiệp 2 tiếp tục chứng kiến sự bế tắc trong tấn công, mặc dù không để lọt lưới thêm bàn nào nhưng Australia cũng không thể gỡ gạc nổi một bàn danh dự. (Ảnh:VFF)

Kết quả chung cuộc: Malaysia 3-0 Australia. (Ảnh:VFF)

Với việc đánh bại U18 Australia, U18 Malaysia đã chiếm luôn ngôi đầu của đội bóng được coi là mạnh nhất bảng sau 4 lượt trận, khi có cùng 9 điểm, nhưng hơn về chỉ số phụ (+7 so với +6).

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/malaysia-3-0-australia-phan-dinh-lai-ngoi-thu-95038.html