Khoảng 1/3 quân nhân Mỹ từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19

Lầu Năm Góc ngày 17/2 cho biết, khoảng 1/3 quân nhân Mỹ từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19 bất chấp mức độ lây nhiễm đáng kể trong các lực lượng vũ trang của nước này.

Trong một phiên điều trần trước Quốc hội, Tướng Jeff Taliaferro cho biết, khoảng 1/3 số quân nhân Mỹ từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19, trong bối cảnh các loại vaccine vẫn chưa nhận được sự phê duyệt đầy đủ từ Cơ quan quản lý Dược phẩm liên bang (FDA).

Ông Taliaferro cũng nhấn mạnh con số này dựa trên các dữ liệu ban đầu.

Khoảng 1/3 quân nhân Mỹ từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19. Ảnh: ABC10

Trong khi đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nói rằng, không có dữ liệu chi tiết trong quân đội Mỹ về việc tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19, nhưng tới nay đã có hơn 916.500 người được chủng ngừa. Đến cuối tuần này, số thành viên trong quân đội được tiêm vaccine Covid-19 sẽ đạt mốc hơn 1 triệu người.

Ông Kirby cũng cho biết, tỷ lệ từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong quân đội Mỹ cũng tương đương với tỷ lệ trong dân số nói chung.

Lầu Năm Góc đã đặt ra hầu hết các yêu cầu tiêm vaccine bắt buộc đối với quân nhân. Tuy nhiên, do vaccine Covid-19 mới chỉ được phê duyệt sử dụng khẩn cấp, nên không thể bắt buộc quân nhân phải tiêm chủng.

Ông Kirby nhấn mạnh rằng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã tiêm vaccine ngừa Covid-19.

“Những gì Bộ trưởng muốn làm là để các quân nhân có thể tự đưa ra quyết định tốt nhất đối với sức khỏe của họ cũng như các thành viên gia đình của họ”, ông Kirby nói./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch) Theo AFP

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/khoang-13-quan-nhan-my-tu-choi-tiem-vaccine-ngua-covid-19-837808.vov