Malaysia bắt gần 1.000 người Trung Quốc trong 1 tháng

Cơ quan Di trú Malaysia đã bắt giữ gần 1.000 người mang quốc tịch Trung Quốc vì nghi ngờ có liên quan tới đường dây lừa đảo qua mạng kể từ ngày 20/11.

Ông Datuk Khairul Dzaimee Daud, Tổng giám đốc Cơ quan Di trú Perak, cho biết các nghi phạm Trung Quốc, tuổi từ 17-55, bị bắt bất ngờ khi nhóm đột kích lao vào hai căn nhà 3 tầng tại khu vực Gerbang Maju Rapat vào lúc 15h30 chiều ngày 12/12.

Các nghi phạm Trung Quốc bị bắt giữ tại Malaysia (Ảnh: New Straits Times)

Các nghi phạm Trung Quốc bị bắt giữ tại Malaysia (Ảnh: New Straits Times)

“Tất cả các đối tượng đều đang thực hiện các hoạt động trên mạng, và ngay sau khi nhận ra sự xuất hiện của các nhân viên di trú, họ đã cố gắng tìm cách bỏ chạy, gây ra sự hỗn loạn. Một số người còn hành động hung hãn, tuy nhiên chúng tôi đều kiểm soát được tình hình và ngăn không cho họ trốn thoát. Tất cả họ được cho là đã tiến hành các hoạt động lừa đảo trực tuyến từ tuần trước”, ông Khairul Dzaimee phát biểu trong cuộc họp báo tại văn phòng Cơ quan Di trú Perak.

Trong cuộc đột kích, các nhân viên di trú đã tịch thu nhiều trang thiết bị, gồm 232 điện thoại di động, 45 máy tính xách tay, 26 màn hình máy tính, một máy quẹt thẻ tín dụng, 140 thẻ ngân hàng và 47 thẻ căn cước Trung Quốc.

Theo ông Khairul Dzaimee, các nghi phạm, bao gồm 4 phụ nữ, đã bị bắt để phục vụ điều tra vì không có giấy tờ hợp lệ và lạm dụng thị thực làm việc hoặc thăm viếng.

Vụ bắt giữ này nâng tổng số nghi phạm Trung Quốc bị bắt tại Malaysia vì nghi có liên quan tới hành vi lừa đảo trực tuyến lên 941 người, kể từ ngày 20/11.

Trước đó, 680 người Trung Quốc đã bị bắt tại Cyberjaya vào ngày 20/11, 104 người bị bắt tại Sabah vào ngày 26/11 và 52 người bị bắt tại Sarawak vào ngày 29/11.

Malaysia không phải là quốc gia duy nhất tại Đông Nam Á đối mặt với hành vi lừa đảo trực tuyến của các nghi phạm Trung Quốc. Indonesia, Campuchia và Philippines cũng từng trục xuất hàng trăm người Trung Quốc với tội danh lừa đảo.

Theo Dân Trí
https://dantri.com.vn/the-gioi/malaysia-bat-gan-1000-nguoi-trung-quoc-trong-1-thang-20191213162914390.htm

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/quoc-te/201912/malaysia-bat-gan-1000-nguoi-trung-quoc-trong-1-thang-320172e/