Malaysia bắt giữ 7 nghi can vụ cháy trường học làm 23 người chết

Các thanh thiếu niên có độ tuổi từ 11-18 được cho là đã cố ý gây ra vụ cháy để trả thù các sinh viên trong trường đã trêu chọc họ.

Cảnh sát Malaysia ngày 16/9 cho biết đã bắt giữ 7 thanh thiếu niên nghi ngờ liên quan đến vụ cháy trường học tại thủ đô Kuala Lumpur làm ít nhất 23 người thiệt mạng.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ hỏa hoạn

Theo nhận định ban đầu, những thanh thiếu niên có độ tuổi từ 11 đến 18 cố ý gây ra vụ cháy này, bởi vì các sinh viên trong trường đã trêu chọc họ.

Cảnh sát đã bắt giữ những người này, sau khi trích xuất hình ảnh camera từ một tòa nhà gần đó cho thấy nhóm thanh thiếu niên này ở gần trường học vào đêm xảy ra đám cháy.

Theo cảnh sát trưởng Kuala Lumpur, động cơ đằng sau vụ việc là do hiểu nhầm sau khi xảy ra tranh cãi giữa nhóm thanh thiếu niên bị tình nghi và một số sinh viên của trường vài ngày trước đó. 6 trong số 7 thanh thiếu niên bị bắt giữ có xét nghiệm dương tính với ma túy. 2 trong số những người này bị bắt giữ trước đây vì tội trộm cắp và gây rối trật tự.

Theo giới chức địa phương, đây là vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất tại Malaysia trong 20 năm qua./.

Phạm Hà/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/malaysia-bat-giu-7-nghi-can-vu-chay-truong-hoc-lam-23-nguoi-chet-672058.vov