Malaysia bị 'trừng phạt' vì mắc lỗi ở khâu phòng ngự

Trao đổi với báo giới sau trận thua 0-2 trước chủ nhà Việt Nam trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vào tối 16-11, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe cho rằng, đội bóng của ông đáng bị 'trừng phạt' vì mắc lỗi ở khâu phòng ngự.

HLV Tan Cheng Hoe trả lời họp báo sau trận đấu tối 16-11.

Khẳng định trận này Malaysia thậm chí đã chơi hay hơn 2 trận trước, nhưng ông Tan Cheng Hoe cũng thừa nhận, các học trò của mình đã không thể kiểm soát tốt thế trận vì bị dẫn bàn khá sớm. Ông nhấn mạnh: "Các cầu thủ của tôi đã cải thiện được khả năng chuyền bóng, tiếc là lại không thực hiện tốt các đường chuyền quyết định".

Ông Tan Cheng Hoe cũng cho biết không hề bất ngờ với chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo, bởi ông luôn lường trước khả năng phản công nhanh và có những pha tấn công đặc biệt nguy hiểm ở 1/3 sân đối phương của các cầu thủ Việt Nam.

"Chúng tôi đáng bị trừng phạt, đành chấp nhận thua vì các cầu thủ của tôi đã mắc lỗi ở khu phòng ngự", huấn luyện viên Malaysia nói.

Rút kinh nghiệm từ trận thua đội tuyển Việt Nam 0-2, ông Tan Cheng Hoe chia sẻ, ở lượt trận tới, các cầu thủ Malaysia cần tập trung cải thiện khả năng phối hợp ở khu vực 1/3 sân đối phương, tạo nhiều cơ hội và dứt điểm chính xác hơn.

Nói thêm về sự cuồng nhiệt của cổ động viên Việt Nam, ông Tan Cheng Hoe bình thản: "Đúng là các học trò của tôi đã có lúc mất bình tĩnh, nhưng không phải vì không chịu được sức ép từ khán giả của đội nhà, bởi Malaysia từng chơi trên sân có tới 6-7 vạn khán giả cổ vũ. Chúng tôi thua vì các cầu thủ đối phương giỏi hơn".

Mai Hoa (ghi)

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/V-League/918773/malaysia-bi-trung-phat-vi-mac-loi-o-khau-phong-ngu