Malaysia cấm bộ truyện tranh về Vành đai và Con đường của Trung Quốc

Cuốn truyện tranh 'Sáng kiến Vành đai và Con đường vì lợi ích song phương' đã bị cơ quan chức năng Malaysia cấm hoàn toàn tại quốc gia này vì những nội dung gây tranh cãi trong ấn phẩm.

Bìa cuốn sách 'Sáng kiến Vành đai và Con đường vì lợi ích song phương’ - Ảnh: CITYPlus FM

Bìa cuốn sách 'Sáng kiến Vành đai và Con đường vì lợi ích song phương’ - Ảnh: CITYPlus FM

Sáng kiến Vành đai và Con đường vì lợi ích song phương (tên tiếng Anh Belt & Road Initiative for Win-Winism) là bộ truyện tranh được hợp tác giữa ông Hew Kuan Yau - người phụ trách Bảo tàng Văn hóa truyện tranh châu Á và họa sĩ người Maylaysia, Tomato (tên khác Chong Po Ling).

Bộ truyện tranh được gửi miễn phí đến các thư viện trường học ở Malaysia và truyền bá rộng rãi mạng. Tuy nhiên đến ngày 23.10, Bộ Nội vụ Malaysia tuyên bố cấm hoàn toàn truyện tranh với lý do nó có thể gây nguy hiểm cho trật tự và an ninh công cộng, và làm méo mó tâm trí của cộng đồng vì mang nội dung ủng hộ Trung Quốc, ca ngợi chính sách đối ngoại của nước này cũng như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Bộ Nội vụ Malaysia tổ chức họp báo công bố quyết định cấm cuốn truyện tranh Sáng kiến Vành đai và Con đường vì lợi ích song phương - Ảnh: Bernam

Bộ Nội vụ Malaysia đưa ra nhận định, cuốn truyện tranh Sáng kiến Vành đai và Con đường vì lợi ích song phương có nguy cơ làm tăng sự nghi ngờ của độc giả đối với lịch sử của Malaysia và nội dung cuốn sách là “thiếu sự nhạy cảm đối với Malaysia - một đất nước có nền tảng đa tôn giáo, đa sắc tộc. Đáng quan ngại hơn, tác phẩm có thể phá vỡ sự hòa hợp và thống nhất của người dân Malaysia''.

Chưa dừng lại ở đó, ông Hew Kuan Yau- người phát hành cuốn sách và một số người có liên quan đã bị cảnh sát điều tra về hành vi phân phối khoảng 2.500 bản sách đến các trường học trong khi chưa có sự đồng ý của chính quyền.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia, ông Tan Sri Muhyiddin Yassin cho biết lệnh cấm áp dụng cho cả ba phiên bản tiếng Bahasa Melayu, tiếng Quan Thoại và tiếng Anh, mọi hoạt động mua bán hoặc phân phối cuốn truyện tranh này là phạm pháp và sẽ bị chính quyền thu giữ.

Quyết định cấm bộ truyện tranh Sáng kiến Vành đai và Con đường vì lợi ích song phương đã tạo nên nhiều tranh cãi trong dư luận ở Malaysia. Giữa những tranh cãi khác nhau, Bộ Giáo dục Malaysia khẳng định trước đó họ không chấp nhận việc lưu hành tác phẩm nói trên ở trường học.

Tiểu Vũ

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/malaysia-cam-bo-truyen-tranh-ve-vanh-dai-va-con-duong-cua-trung-quoc-124201.html