Malaysia chấp nhận tiêu tốn hơn 200 tỷ đồng để người dân đi chơi Tết

Người dân Malaysia sử dụng phương tiện cá nhân sẽ được miễn phí trên đường cao tốc vào ngày 8 và 9/2 nhân dịp Tết Nguyên đán, theo Bộ trưởng Công trình Alexander Nanta Linggi.

Hai ngày đi lại miễn phí sẽ tiêu tốn của chính phủ hơn 220 tỷ đồng. Ảnh: The Star.

Ông Datuk Seri Nanta cho biết Nội các đã quyết định miễn phí đi lại đối với Loại 1 (phương tiện cá nhân) trên tất cả đường cao tốc từ 12h01 ngày 8/2 đến 23h59 ngày 9/2.

Việc miễn phí sẽ được áp dụng tại tất cả trạm thu phí, ngoại trừ các trạm thu phí Bangunan Sultan Iskandar (BSI) và Tanjung Kupang ở Johor.

Ước tính, hai ngày miễn phí tại các trạm thu phí sẽ tiêu tốn của chính phủ 42,99 triệu RM (khoảng hơn 220 tỷ đồng).

Trong một tuyên bố hôm 7/2, ông Nanta nói: “Quyết định cho phép đi lại miễn phí phù hợp với nguyện vọng của Chính phủ. Chính sách nhằm chăm sóc phúc lợi của người dân và giúp giảm bớt chi phí sinh hoạt”.

Ông nói thêm rằng đây cũng là cách Chính phủ hòa mình vào không khí Tết Nguyên đán sắp tới. Mọi người tham gia giao thông trên đường cao tốc nên tận dụng cơ hội này để lên kế hoạch cho chuyến đi của mình.

Đồng thời, người dân cần tuân thủ các khuyến nghị về thời gian di chuyển (TTA) được đề xuất để có trải nghiệm du lịch an toàn và đảm bảo.

“Các biện pháp lái xe an toàn và có trách nhiệm được nhấn mạnh, để đảm bảo tất cả người sử dụng đường cao tốc đến đích an toàn, giúp việc đón Tết Nguyên đán trở nên ý nghĩa hơn với những người thân yêu của họ".

Nanta cũng nhắc nhở khách du lịch cần đảm bảo số dư trong ví điện tử trước khi lên đường. Du khách có thể kiểm tra tình trạng giao thông hoặc bất kỳ sự cố nào trên các kênh truyền thông xã hội của Cơ quan quản lý đường cao tốc Malaysia để biết thông tin hoặc hỗ trợ.

Thông báo này được đưa ra sau khi Cục Giao thông Đường bộ cấm xe hạng nặng lưu thông trên đường trong 4 ngày dịp Tết Nguyên đán là 8, 9, 12 và 13/2 để đảm bảo giao thông thông suốt cho người dân về quê.

Thu Trang

Theo Straitstimes, The Star

Nguồn Znews: https://znews.vn/malaysia-chap-nhan-tieu-ton-hon-200-ty-dong-de-nguoi-dan-di-choi-tet-post1459327.html