Malaysia chuẩn bị 'vũ khí hạng nặng' từ Mỹ để đấu với thầy Park

Wan Kuzain được cho sẽ là sự bổ sung tuyệt vời trong đội hình Malaysia chuẩn bị cho SEA Games 30 (diễn ra từ ngày 30/11 đến 11/12).

Wan Kuzain

Wan Kuzain

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Hamidin Mohd Amin xác nhận với Hãng tin Bernama rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra để đưa tài năng trẻ Wan Kuzain về khoác áo tuyển quốc gia và U22 + 2. Tiền vệ phòng ngự 20 tuổi sinh ra ở Carbondale, Illinois (Mỹ) và có cha mẹ là người Malaysia. Wan Kuzain cao 1m78, hiện đang khoác áo CLB Sporting Kansas City thuộc giải MLS và từng được gọi vào tuyển U17 Mỹ.

Theo FAM, Wan Kuzain gần đây cũng bày tỏ mong muốn được khoác áo tuyển Malaysia. “Trước đây, cậu ấy (Wan Kuzain) không quan tâm nhưng gần đây đã tiết lộ ý định của mình với Ong Kim Swee (HLV của tuyển U23 Malaysia). Vì vậy, chúng tôi đang chuẩn bị đưa cậu ấy về Malaysia để chơi cho đội tuyển quốc gia hoặc U23 Malaysia”, Chủ tịch FAM cho hay.

Trong bối cảnh SEA Games 30 đang cận kề, HLV trưởng U23 Malaysia Ong Kim Swee nhấn mạnh cầu thủ sinh ra tại Mỹ Wan Kuzain sẽ là sự bổ sung tuyệt vời trong đội hình chuẩn bị cho SEA Games 30 (diễn ra từ ngày 30/11 đến 11/12).

Theo báo giới Malaysia, FAM chắc chắn sẽ đẩy nhanh hoàn tất đàm phán với Wan Kuzain để phục vụ cho các tuyển quốc gia khi đang hưởng lợi không nhỏ từ chính sách nhập tịch cầu thủ. Đây cũng là lý do khiến Kuzain không thể tham dự các trận vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Theo lịch, lễ bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 30 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 3/10.

Phương Thảo

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/malaysia-chuan-bi-vu-khi-hang-nang-tu-my-de-dau-voi-thay-park-d433796.html