Malaysia: Có Thủ tướng mới

Theo Reuters và TTXVN, ngày 10-5, Ủy ban Bầu cử Malaysia công bố kết quả cuộc bầu cử Hạ viện vừa diễn ra tại nước này, theo đó Liên minh Hy vọng (PH) đối lập của ông Mahathir Mohamad đã giành chiến thắng với 113 trong tổng số 222 ghế Hạ viện.

Chủ tịch Liên minh Mặt trận Dân tộc (BN) Najib Razak tuyên bố chấp nhận thất bại trong cuộc bầu cử khi BN chỉ giành được 79 ghế. Tối 10-5, ông Mahathir Mohamad, 92 tuổi, tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Malaysia, trở thành người đứng đầu chính phủ cao tuổi nhất thế giới.

Trung Quốc: Không thay đổi lập trường trong đàm phán với Mỹ

Ngày 10-5, Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định lập trường của nước này trong các cuộc đàm phán thương mại song phương với Mỹ sẽ không thay đổi. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong nêu rõ, Trung Quốc phản đối chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa đơn phương trong quan hệ thương mại. Ông Cao Phong bày tỏ hy vọng mối quan hệ thương mại Trung Quốc-Mỹ có thể trở thành động lực lớn thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững của nền kinh tế toàn cầu. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã gia tăng trong thời gian gần đây liên quan đến mức thuế mới sẽ áp dụng đối với những mặt hàng xuất khẩu của nhau.

Triều Tiên: Trả tự do cho ba công dân Mỹ

Tổng thống Mỹ D.Trump xác nhận ba công dân Mỹ bị Bình Nhưỡng bắt giữ trước đó hiện đang trên đường về nước cùng với Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pompeo. Phát biểu trong buổi đón ba công dân Mỹ được Bình Nhưỡng trả tự do, Tổng thống Mỹ đã gửi lời cảm ơn tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đồng thời hoan nghênh đây là hành động thiện chí của phía Triều Tiên. Người đứng đầu Nhà trắng bày tỏ hy vọng sẽ đạt được đột phá trong cuộc gặp cấp cao sắp tới với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Theo ông Trump, việc hoàn thành mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên sẽ là thành tựu tự hào nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Kenya: Vỡ đập, ít nhất 27 người chết

Ít nhất 27 người đã chết trong một vụ vỡ đập đêm 9-5 tại một khu dân cư đông đúc gần thành phố Rift Valley của hạt Nakuru, miền nam Kenya. Tổ chức Chữ thập đỏ Kenya cho biết đến nay đã cứu hộ được 39 người. Nguyên nhân vỡ đập là do mưa lớn liên tục trong hai tháng qua. Chính phủ Kenya cho biết ít nhất 132 người chết và hơn 222 nghìn người tại 32 địa hạt đã phải sơ tán do đợt mưa bắt đầu từ tháng 3.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/36354902-malaysia-co-thu-tuong-moi.html