Malaysia đánh giá lại chương trình trợ cấp chi phí sinh hoạt

Ngày 27/11, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim thông báo chính phủ sẽ xem xét, đánh giá lại hiệu quả của chương trình trợ cấp nhằm hỗ trợ tốt hơn cho người dân đang vật lộn với chi phí sinh hoạt tăng.

Tân Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tại lễ tuyên thệ nhậm chức ở Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 24/11/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Tân Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tại lễ tuyên thệ nhậm chức ở Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 24/11/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu họp báo sau khi chủ trì một cuộc họp đặc biệt của Hội đồng hành động quốc gia về vấn đề chi phí sinh hoạt, Thủ tướng Anwar cho biết các chương trình trợ cấp được triển khai rộng rãi trước đây đã không thể giải quyết hiệu quả vấn đề chi phí sinh hoạt, đặc biệt là đối với những người có thu nhập thấp và người nghèo.

Ông Anwar chỉ đạo các cơ quan liên quan tiến hành đánh giá trong 2 tuần về tác động của trợ cấp cho một số đối tượng nhất định, đồng thời thảo luận với khu vực tư nhân cũng như các nhà đầu tư, để tất cả hiểu rằng mục đích của việc trợ cấp là để giảm bớt gánh nặng cho người nghèo.

Ông Anwar nhấn mạnh ông không phản đối việc triển khai các chương trình trợ cấp, nhưng việc trợ cấp phải được thực hiện hiệu quả để hỗ trợ những người cần nhất.

Ngày 24/11, ông Anwar Ibrahim chính thức tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Malaysia sau khi được Quốc vương Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin phê chuẩn làm Thủ tướng thứ 10 của nước này. Phát biểu tại lễ tuyên thệ, tân Thủ tướng Anwar khẳng định nỗ lực hết sức thực hiện trọng trách trên cương vị mới, phục vụ đất nước và người dân Malaysia.

Lạm phát ở Malaysia được dự báo có thể đạt đỉnh 4,5% trong năm 2022. Thống đốc Ngân hàng trung ương Malaysia Tan Sri Nor Shamsiah Mohd Yunus cho biết áp lực lạm phát là do chi phí đầu vào tăng, đặc biệt đối với các mặt hàng thực phẩm./.

Lê Mai Ly

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/malaysia-danh-gia-lai-chuong-trinh-tro-cap-chi-phi-sinh-hoat/270067.html