Malaysia đề nghị ASEAN và Trung Quốc tăng cường hợp tác

Ngày 26/10, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob đã đề nghị Trung Quốc và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tăng cường hợp tác trong việc phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 26/10, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob đã đề nghị Trung Quốc và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tăng cường hợp tác trong việc phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 24 theo hình thức trực tuyến, ông Ismail Sabri cho rằng hai bên cần hợp tác về y tế cộng đồng để chuẩn bị cho các tình huống y tế khẩn cấp trong tương lai, thông qua việc chia sẻ công nghệ, kỹ thuật và sở hữu trí tuệ để hỗ trợ sản xuất vaccine trong khu vực.

Ông Ismail Sabri cũng kêu gọi ASEAN-Trung Quốc hợp tác sâu rộng hơn về kỹ thuật số, khẳng định rằng lĩnh vực này có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng trong đại dịch, nhất là với ASEAN – một trong những thị trường Internet phát triển nhanh nhất thế giới, ước tính trị giá khoảng 300 tỷ USD vào năm 2025.

Ông nhận định hai bên nên triển khai ngay Sáng kiến Xây dựng đối tác ASEAN-Trung Quốc về Kinh tế số đã được thông qua tại Hội nghị Cấp cao năm 2020./.

Bích Liên (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/malaysia-de-nghi-asean-va-trung-quoc-tang-cuong-hop-tac/749114.vnp