Malaysia đóng cửa 111 trường học do xe tải xả lén chất thải độc hại

Hơn 111 trường học ở Malaysia đã phải đóng cửa do vụ xả lén chất thải độc hại ra môi trường làm ô nhiễm, khiến hàng trăm người ngã bệnh, trong đó có nhiều học sinh.

Các nhà chức trách tin rằng tình trạng ngộ độc là do chất thải độc hại đổ xuống sông gần trường.

Các nhà chức trách tin rằng tình trạng ngộ độc là do chất thải độc hại đổ xuống sông gần trường.

Trước đó, một chiếc xe tải được cho là lén đổ rác thải độc hại xuống sông tại miền nam bang Johor ở Malaysia vào tuần trước, gây ô nhiễm nguồn nước và không khí trên khu vực rộng, khiến nhiều người phải nhập viện với các triệu chứng chóng mặt và buồn nôn.

Khoảng 500 người, nhiều người trong số họ là sinh viên, đã được điều trị y tế sau khi hít phải khói, với hơn 160 người nhập viện, theo hãng tin Bernama.

Hiện tại, cơ quan chức năng chưa xác định được những loại khí độc xuất phát từ thị xã công nghiệp Pasir Gudang.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Maszlee Malik ban đầu đã ra lệnh đóng cửa 43 trường học nằm trong khu vực vào ngày thứ tư, nhưng sau đó công bố con số đó đã tăng hơn gấp đôi.

"Bộ giáo dục đã quyết định đóng tất cả 111 trường học trong khu vực Pasir Gudang ngay lập tức" ông Maszlee Malik tuyên bố. "Bộ giáo dục yêu cầu tất cả các bên có biện pháp phòng ngừa".

Cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến vụ đổ trộm chất thải, trong đó có một người sắp ra tòa và đối diện mức án 5 năm tù giam nếu bị kết tội vi phạm luật bảo vệ môi trường.

Anh Tú ( Theo Aljazeera)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/malaysia-dong-cua-111-truong-hoc-do-xe-tai-xa-len-chat-thai-doc-hai-662438.ldo