Malaysia giải tán quốc hội, mở đường cho tổng tuyển cử

Ngày 6/4, Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố ông sẽ giải tán quốc hội nhằm mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5.

Theo Reuters, Thủ tướng Najib Razak tuyên bố việc giải tán quốc hội trên kênh truyền hình quốc gia Malaysia RTM. Việc giải tán sẽ diễn ra vào ngày 7/4. Trước đó, ông Razak đã đến dự cuộc họp nội các, theo hãng thông tấn Bernama.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã thông báo giải tán quốc hội, mở đường cho cuộc tổng tuyến cử. Ảnh: Reuters.

Nhiệm kỳ của ông Razak sẽ chính thức kết thúc vào ngày 24/6, nhưng thủ tướng Malaysia có thể đưa ra quyết định giải tán quốc hội, đồng thời kêu gọi tuyển cử vào bất kỳ thời điểm nào trước khi mãn nhiệm với điều kiện phải được sự phê chuẩn của đức vua.

Sau khi ông tuyên bố giải tán quốc hội, ủy ban bầu cử sẽ thông báo ngày bỏ phiếu chính thức.

Thủ tướng Najib Razak đang phải đối mặt với kỳ bầu cử được cho là khó khăn nhất đối với Đảng Tổ chức Thống nhất Dân tộc Malaysia (UMNO) do ông lãnh đạo.

Liên minh đối lập tại Malaysia trước đó đã chỉ định cựu thủ tướng Mahathir Mohamad làm ứng viên tham gia tranh cử chức thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Chi Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/malaysia-giai-tan-quoc-hoi-mo-duong-cho-tong-tuyen-cu-post832217.html