Malaysia giảm chi phí đi lại nước ngoài từ cấp Bộ trưởng

Thực hiện chủ trương 'thắt lưng buộc bụng' chi tiêu công, Chính phủ Malaysia đã thông qua quyết định giảm chi phí công du nước ngoài đối với cấp Bộ trưởng, theo News Straits Times.

Tòa nhà Perdana Putra, trụ sởcơ quan hành pháp và văn phòng Thủ tướng Malaysia

Cụ thể, trong các chuyến công tác nước ngoài dưới 7 ngày, Chính phủ Malaysia sẽ cấm các Bộ trưởng đưa phu nhân đi cùng đồng thời cũng không đưa quá 2 phụ tá. Các quan chức cấp này sẽ phải tự chi trả chi phí nếu muốn đưa phu nhân đi cùng.

Quyết định này được Chính phủ Malaysia thông qua trong cuộc họp nội các gần đây và có hiệu lực ngay lập tức.

Bởi tiết kiệm chi tiêu công, giảm nợ quốc gia là những ưu tiên hàng đầu mà Thủ tướng Mahathir Mohamad đặt ra kể từ khi ông lên nắm quyền trở lại từ tháng 5 vừa qua.

Quy định trên miễn trừ đối với phu nhân Thủ tướng vì đây là vai trò đệ nhất phu nhân cần thiết trong các chuyến công du của Thủ tướng.

Mặt khác, với các chuyến công tác nước ngoài trên 7 ngày, Chính phủ Malaysia vẫn giữ nguyên quy định chi trả chi phí đi lại.

Vân Trang

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/malaysia-giam-chi-phi-di-lai-nuoc-ngoai-tu-cap-bo-truong-d275482.html