Malaysia gửi đơn khiếu nại tố trọng tài thiên vị tuyển Việt Nam

Hiệp hội bóng đá Malaysia (FAM) muốn Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) treo còi trọng tài Sato Ryuji.

Hiệp hội bóng đá Malaysia (FAM) chính thức gửi khiếu nại lên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) về trọng tài Sato Ryuji. Vị vua áo đen người Nhật Bản cầm còi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia hôm 27/12 trên sân vận động Mỹ Đình.

Trọng tài Sato Ryuji.

Trọng tài Sato Ryuji.

Tổng thư ký FAM Noor Azman Rahman cho rằng trọng tài thiên vị đội tuyển Việt Nam. Dù biết rằng không thể đảo ngược quyết định của trọng tài, thay đổi kết quả trận đấu nhưng cơ quan quản lý bóng đá Malaysia vẫn gửi đơn khiếu nại với hi vọng loại ông Sato Ryuji khỏi giải đấu, hoặc ít nhất là các trận đấu của đội nhà.

"Quyết định của trọng tài khiến người hâm mộ Malaysia mất tinh thần và chính trọng tài cũng bị chế giễu. Chủ tịch FAM Datuk Hamidin Amin đã yêu cầu Chủ tịch Hội đồng kỹ thuật trọng tài FAM xem lại băng hình. Đơn khiếu nại nêu rằng chúng tôi không muốn trọng tài này điều hành các trận đấu của đội tuyển Malaysia", ông Rahman nói.

Tình huống gây tranh cãi ở trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra ở phút 59. Văn Hậu bứt tốc trong vòng cấm và va chạm với Azam Azmi. Sau khi tham khảo trọng tài biên, trọng tài Sato Ryuji cho đội tuyển Việt Nam được hưởng quả phạt đền vì nhận định Azmi đã phạm lỗi với Văn Hậu khi bóng vẫn còn trong cuộc.

Theo các chuyên gia của Malaysia, trước khi Azam Azmi đánh nguội dẫn tới thẻ đỏ, cầu thủ của Việt Nam đã có tình huống phạm lỗi trước. FAM nhìn nhận hậu vệ Malaysia xứng đáng bị truất quyền thi đấu với pha trả đũa nhưng lẽ ra đội khách không phải chịu quả phạt đền.

Trọng tài Sato Ryuji nhiều khả năng sẽ không tham dự AFF Cup 2022 sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Tuy nhiên, nguyên nhân không phải là những tranh cãi liên quan đến các quyết định của ông trong trận đấu. Vị vua áo đen người Nhật Bản năm nay 45 tuổi, chạm mốc giới hạn theo quy định của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Do đó, kết thúc năm 2022, ông Sato Ryuji sẽ kết thúc sự nghiệp cầm còi tại các giải chuyên nghiệp.

Minh Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/malaysia-gui-don-khieu-nai-to-trong-tai-thien-vi-tuyen-viet-nam-ar723887.html