Malaysia gửi đơn khiếu nại về trọng tài ở trận thua Việt Nam

LĐBĐ Malaysia tỏ ra không hài lòng với các quyết định của trọng tài Sato Ryuji sau thất bại 0-3 trước tuyển Việt Nam tại bảng B AFF Cup 2022 tối 27/12.

Trọng tài Sato Ryuji cho tuyển Việt Nam hưởng 11 m sau khi tham khảo trợ lý trọng tài ở tình huống phút 59. Ảnh: Minh Chiến.

Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia (FAM), Noor Azman Rahman, cho biết đơn khiếu nại về công tác trọng tài trong trận thua 0-3 của Malaysia trước Việt Nam đã được gửi đi.

Ông Noor Azman Rahman tuyên bố trước truyền thông hôm nay (29/12): “Sau khi ủy ban đánh giá trọng tài của Malaysia tiến hành kiểm tra, chúng tôi đã gửi công văn thể hiện sự không hài lòng đối với các quyết định của trọng tài cho Tổng thư ký AFF Winston Lee vào chiều nay. Chúng tôi hy vọng AFF (LĐBĐ Đông Nam Á) sẽ đưa ra những hành động kế tiếp”.

Trước đó, Ủy ban đánh giá trọng tài của Malaysia do Phó chủ tịch FAM, Datuk S. Sivasundaram, đứng đầu đã thảo luận và kiểm tra băng hình về các tình huống gây tranh cãi trong trận đấu.

Tuyển Malaysia phải chơi với 10 người trong trận cầu tại Mỹ Đình sau khi cầu thủ Azam Azmi nhận thẻ đỏ ở phút 59 vì pha va chạm với Đoàn Văn Hậu của tuyển Việt Nam. Pha bóng nhạy cảm nói trên xảy ra khi Văn Hậu tranh chấp với hậu vệ Malaysia và cả hai văng vào bảng quảng cáo. Dường như ức chế với Văn Hậu, Azam Azmi sau đó đã đạp vào đầu tuyển thủ Việt Nam. Sau khi tham khảo ý kiến của trọng tài biên, trọng tài chính Sato Ryuji đã rút thẻ đỏ với Azam Azmi và cho tuyển Việt Nam hưởng phạt đền.

Quyết định nói trên của trọng tài Sato Ryuji khiến các cầu thủ Malaysia bất ngờ. Sau khi Quế Ngọc Hải ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 trên chấm 11 m, đội bóng của HLV Kim Pan-gon tỏ ra lép vế trước tuyển Việt Nam và nhận bàn thua thứ ba ở phút 83 sau cú dứt điểm của Hoàng Đức.

Theo cựu Trưởng Ban trọng tài VFF, ông Dương Văn Hiền, trọng tài Sato ra quyết định đúng khi đuổi cầu thủ Malaysia. "Hai cầu thủ đã ra ngoài khu vực thi đấu nhưng quan trọng là bóng vẫn còn trong cuộc. Do đó theo luật, trọng tài sẽ kéo điểm phạm lỗi vào vị trí gần nhất trên mặt sân thi đấu. Đó là vùng cấm địa nên penalty là chính xác", ông Hiền phân tích.

Sau trận thua ở Mỹ Đình, tuyển Malaysia sẽ đá trận cuối vòng bảng trước Singapore vào ngày 3/1/2023.

Highlights Việt Nam 3-0 Malaysia Nguyễn Tiến Linh, Quế Ngọc Hải và Nguyễn Hoàng Đức ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ 3 bảng B giải vô địch Đông Nam Á 2022 tối 27/12.

Nguyễn Sơn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/malaysia-gui-don-khieu-nai-ve-trong-tai-o-tran-thua-viet-nam-post1389472.html