Malaysia kêu gọi CĐV đến trận quyết đấu Myanmar

Liên đoàn bóng đá Malaysia đã bổ sung tổng cộng 2.000 vé vào sân Bukit Jalil để vận động người hâm mộ tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển trong lượt đấu cuối vòng bảng AFF Cup 2018.

Sau khi toàn bộ 12.000 vé được bán lưu động tại cửa hàng thời trang và vé online được bán hết, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) quyết định bán bổ sung 2.000 vé trên hai kênh này để CĐV có thể dễ dàng đặt mua vé cho trận quyết chiến với đội tuyển Myanmar vào ngày 24/11 tới.

Trên sân vận động quốc gia Bukit Jalil, vé được chia ra làm 3 loại: vé thường có giá 20 ringgit (khoảng 110.000 đồng), vé có mái che giá 30 ringgit (170.000 đồng) và ghế cho trẻ em 5 ringgit (30.000 đồng).

CĐV Malaysia có thể tiếp tục mua vé online xem trận gặp Malaysia.

Ông Stuart Ramalingam, Tổng thư ký FAM cho biết người hâm mộ "Harimau Malaya" có thể mua 2.000 vé bổ sung này tại cửa hàng Al-Ikhsan Sports hoặc đặt mua trực tuyến trên website bắt đầu từ ngày 18/11.

Ông Ramalingam phát biểu: "Bên cạnh đó, FAM cũng có nhiều sáng kiến tạo điều kiện cho các CĐV Malaysia thuận tiện mua vé bằng cách mở các quầy bán vé đặc biệt tại Wisma FAM (trụ sở của FAM) ở Kelana Jaya từ ngày 20/11 đến ngày 22/11".

"FAM cũng đang đàm phán với sân Perbadanan Malaysia được phép mở bán vé vào sân vận động quốc gia Bukit Jalil vào ngày 20/11 trong kỳ nghỉ lễ Maulidur Rasul (ngày nghỉ của người Hồi giáo), giúp CĐV có nhiều sự lựa chọn mua vé sớm", báo Berita Harian dẫn lời vị tổng thư ký.

Theo đó, quầy vé ở sân chính Bukit Jalil vẫn sẽ mở cửa như bình thường vào ngày 23/11 và tối 24/11 từ 10h cho đến khi trận đấu bắt đầu.

Các cầu thủ Malaysia (áo vàng) phải nhận trận thua trước Việt Nam. Ảnh: Việt Hùng.

"FAM hy vọng đông đảo người hâm mộ sẽ đến theo dõi trận đấu này khi đội tuyển Malaysia cần một chiến thắng trước Myanmar để bước vào bán kết AFF Cup 2018. Chắc chắn lợi thế sân nhà cùng với sự cổ vũ của hàng vạn khán giả sẽ là nguồn động lực lớn cho các cầu thủ của chúng ta", ông Ramalingam kêu gọi tinh thần của các CĐV.

Sau khi thi đấu 3 trận tại bảng A, đội tuyển Malaysia mới có 6 điểm khi thắng Campuchia và Lào nhưng để thua Việt Nam.

Tại lượt trận cuối cùng vòng bảng gặp Myanmar, đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe hưởng lợi thế khi được nghỉ dài ngày hơn đối thủ (Malaysia không dự lượt trận thứ 4) và thi đấu trên sân nhà Bukit Jalil vào lúc 18h30 ngày 24/11 tới.

Người Việt ở Myanmar: Pháo sáng ảnh hưởng đến bóng đá Việt Nam Cổ động viên Việt Nam ở Myanmar hy vọng không có pháo sáng trong sân Thuwunna vì nó sẽ ảnh hưởng đến bóng đá Việt Nam.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/malaysia-keu-goi-cdv-den-tran-quyet-dau-myanmar-post893730.html