Malaysia kêu gọi phi quân sự hóa biển Đông

Malaysia ngày 18-9 đã kêu gọi phi quân sự hóa biển Đông khi Thủ tướng nước này Mahathir Mohamad công bố tài liệu về chính sách đối ngoại toàn diện đầu tiên của chính phủ liên minh Pakatan Harapan của ông kể từ khi lên nắm quyền năm ngoái.

Malaysia ngày 18-9 đã kêu gọi phi quân sự hóa biển Đông khi Thủ tướng nước này Mahathir Mohamad công bố tài liệu về chính sách đối ngoại toàn diện đầu tiên của chính phủ liên minh Pakatan Harapan của ông kể từ khi lên nắm quyền năm ngoái.

Theo Benarnews, văn kiện dài 80 trang này, được Thủ tướng Mahathir miêu tả là "khung hướng dẫn", cho hay Malaysia cũng sẽ duy trì lập trường không liên kết trong quan hệ với các nước lớn. Văn kiện này không đề cập đích danh Trung Quốc hay Mỹ, nhưng nó chính thức đề ra chính sách đối ngoại của quốc gia Đông Nam Á này về biển Đông dưới thời chính quyền mới. Trong bài phát biểu lại lễ công bố chính sách đối ngoại này, ông nói: “sự hợp tác đa phương đang bị đe dọa” và “các nước lớn đang đơn phương áp đặt ý muốn của họ đối với các nước khác... Malaysia cực kỳ quan ngại về diễn biến này”, nhưng không nêu chi tiết.

T.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_212898_malaysia-keu-goi-phi-quan-su-hoa-bien-dong.aspx