Malaysia khiến 3 ngôi sao bóng đá Campuchia tan mộng xuất ngoại

Sau Chan Vathanaka, thêm 2 cầu thủ nữa của bóng đá Campuchia bị những đội bóng Malaysia 'trảm' vì không đáp ứng được yêu cầu. Đó là Prak Mony Udom và Keo Sokpheng.

Hôm 9.5 vừa qua, ngôi sao số 1 của bóng đá Campuchia là Chan Vathanaka đã bị CLB Pahang FA của Malaysia chấm dứt hợp đồng. Lý do là vì “Messi Campuchia” không thể hiện được gì nhiều trong thời gian thi đấu tại Malaysia Super League. Cụ thể, tiền đạo 24 tuổi chỉ này ghỉ ghi đúng 1 bàn thắng trong 9 lần ra sân.

Chan Vathanaka tan mộng xuất ngoại.

Trước đó, HLV Dollah Salleh của Pahang FA từng cảnh báo Chan Vathanaka về phong độ kể từ sau trận hòa 2-2 với Kuala Lumpur FA hồi giữa tháng 4 vừa qua. Sau đó, ông tiếp tục trao cơ hội cho ngôi sao người Campuchia nhưng ông cho rằng mọi thứ vẫn không tiến triển nhiều nên quyết định chấm dứt hợp đồng với cựu cầu thủ Boeung Ket Angkor và bổ sung tuyển thủ Canada gốc Nhật Bản Issey Nakajima-Farran như một sự thay thế.

Sau khi Chan Vathanaka phải xách va-li rời Malaysia, đến lượt 2 đồng hương của anh là Prak Mony Udom và Keo Sokpheng cũng chịu chung số phận. Keo Sokpheng vừa chính thức bị CLB PKNP cắt hợp đồng sau khi chỉ ra sân 4 trận và ghi 1 bàn thắng. Còn Prak Mony Udom bị Negeri Sembilan thải loại vì chỉ có 5 lần góp mặt trong đội hình 1.

Hiện tại, chỉ còn một cầu thủ Campuchia trụ lại Malaysia Super League là Thierry Chantha Bin. Tiền vệ 26 tuổi này hiện khoác áo Terengganu. So với các đồng hương của mình, Thierry Chantha Bin sở hữu bản “CV” ấn tượng hơn hẳn, khi sinh ra tại Pháp, từng khoác áo đội trẻ RC Strasbourg và từng khoác áo U17 Pháp trước khi chọn phục vụ ĐTQG Campuchia.

Thời gian qua, một số CLB có tiếng tăm của Malaysia cũng quan tâm tới các tuyển thủ Việt Nam, trong đó có Nguyễn Văn Quyết và Đỗ Hùng Dũng. Tuy nhiên, cả hai đã từ chối vì tin rằng, môi trường bóng đá ở Hà Nội FC tốt hơn so với việc sang Malaysia thi đấu.

Tùng Lâm

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/malaysia-khien-3-ngoi-sao-bong-da-campuchia-tan-mong-xuat-ngoai-875450.html